Các nhà lãnh đạo Công giáo Pakistan

lên án các cuộc tấn công

nhắm vào người Hồi giáo Shiite

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo Pakistan lên án các cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo Shiite.

Lahore, Pakistan [CNS 2/9/2010] - Các nhà lãnh đạo Công giáo Pakistan lên án các cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo Shiite.

Mới đây, ba vụ nổ bom tại một buổi lễ của người Hồi giáo Shiite tại Lahore đã khiến cho trên 30 người bị thiệt mạng và trên 200 người bị thương.

Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đã lên án các cuộc tấn công. Ngài nói rằng sát hại các nạn nhân đang chờ được thế giới cứu trợ là một hành động hèn nhát.

Phong trào Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom tự vận và một vụ ném bom vào một đám đông tín đồ Shiite đang tập trung để tưởng niệm thánh tử đạo của họ là tiên tri Ali hôm 1 tháng 9 năm 2010.

Qari Hussain, lãnh tụ của nhóm Taliban chủ mưu vụ tấn công, cho biết: mục đích của cuộc khủng bố là để trả thù cho một trong những lãnh tụ của họ đã bị giết chết cách đây một năm.

Ngoài các vụ nổ bom trên đây, cùng ngày cũng xảy ra một cuộc tấn công khác tại Karachi khiến cho 7 người bị thương, khi một nhóm dân quân không được nhận diện nổ súng nhắm vào người Hồi giáo Shiite.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page