Ðức hồng y chủ tịch

Liên hội đồng Giám mục Âu Châu

giải thích ý nghĩa Kitô của sinh thái học

 

Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu giải thích ý nghĩa Kitô của sinh thái học.

Roma [Zenit 2/9/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu khẳng định rằng Thiên Chúa là chủ tể của thiên nhiên.

Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esterzgom, Hungary, kiêm chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu đã phát biểu như trên trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Esterzgom hôm 1 tháng 9 năm 2010. Thánh lễ được cử hành để đánh dấu cuộc hành hương của các Ðức giám mục và đại diện của các Hội đồng Giám mục Âu châu đặc trách về mục vụ "bảo tồn thiên nhiên" tại trung tâm Thánh Mẫu Mariazell.

Mục đích của cuộc hành hương là để suy tư về chủ đề được Ðức thánh cha đề ra cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2010: "Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên".

Theo cha Duarte da Cunha, Tổng thư ký của liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cuộc hành hương nhằm tạo cuộc gặp gỡ với Chúa qua vẽ đẹp của thiên nhiên mà con người có thể chiêm ngắm trên đường đi.

Vì nằm ở trung tâm Âu Châu, Trung Tâm Thánh mẫu Mariazell tại Áo là một điểm gặp gỡ giữa Ðông và Tây. Sự hiện diện của trung tâm này nhắc nhở rằng Âu Châu, trước khi là một tổ chức chính trị, là một tập hợp những quốc gia vốn đã gặp gỡ nhau từ hằng bao thế kỷ qua. Theo cha Cunha, "nếu Âu châu quây quần hiệp nhứt với nhau bên Thiên Chúa, chính Ngài sẽ củng cố các dự án của lục địa này".

Linh mục Tổng thư ký của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu cho biết cuộc hành hương của các vị Giám mục đặc trách về việc bảo tồn thiên nhiên sẽ diễn ra xuyên qua ba nước Hungary, Slovakia và Áo. Ba quốc gia này luôn quan tâm một cách đặc biệt đến việc bảo vệ môi sinh.

Theo cha Cunha, bảo tồn thiên nhiên là một vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải thay đổi cách sống và sống hòa hợp với thiên nhiên.

Riêng Ðức hồng y Erdo lại tỏ ra lạc quan trong vấn đề này. Ngài nói: "Nếu chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa Tạo Hóa và Chủ tể của vũ trụ này, chúng ta cũng phải tin ở sự Quan Phòng của Người. Chính Thiên Chúa giúp chúng ta tôn trọng tạo vật của Người".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page