Thỏa hiệp về việc trùng tù mái

vương cung thánh đường Giáng Sinh

tại Bethlehem

 

Thỏa hiệp về việc trùng tù mái vương cung thánh đường Giáng Sinh tại Bethlehem.

Thánh Ðịa Israel [AFP 2/9/2010] - Chính quyền Bethlehem cho phép trùng tu mái vương cung thánh đường Giáng Sinh.

Hôm thứ Năm 2 tháng 9 năm 2010,chính quyền Palestine và đại diện các Giáo hội Chính thống, Armeni và Công giáo thuộc nghi lễ Latinh đã đạt được một thỏa hiệp lịch sử cho phép trùng tu mái nhà vương cung thánh đường Giáng Sinh, nơi mà truyền thống Kitô giáo tin là Chúa Giêsu đã sinh ra.

Trước sự hiện diện của thủ tướng Palestine, ông Salam Fayyad, thỏa hiệp đã được ông Ziad Al Bandak, chủ tịch ủy ban trùng tu vương cung thánh đường Giáng Sinh và ông Remigio Rossi, trưởng toán quốc tế đặc trách việc trùng tu, ký kết với đại diện của ba Giáo hội.

Ông Bandak nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng thỏa hiệp này đã đạt được là nhờ những nỗ lực của chính quyền Palestine dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Mahmoud Abbas, là người đã tháo khoán một ngân sách lên đến hàng triệu mỹ kim.

Theo ông Bandak, giai đoạn đầu của cuộc trùng tu sẽ kéo dài 150 ngày.

Theo một báo cáo mới đây của tổ chức Unesco của Liên hiệp quốc, mái của vương cung thánh đường Giáng Sinh vốn đã có từ thế kỷ 15, đang bị rỉ nước. Ngoài ra những phần làm bằng gỗ cũng như các bức tranh và mosaic cũng bị tình trạng ẫm ướt đe dọa.

Theo quản thủ Thánh Ðịa, mái của vương cung thánh đường đã không được bảo trì từ 200 năm nay.

Ðược xây cất dưới thời hoàng đế La mã Constantino vào thế kỷ thứ 4, vương cung thánh đường Giáng Sinh là một trong những nhà thờ cổ xưa nhứt của Kitô giáo.

Vương cung thánh đường này được quản lý cùng một lúc bởi ba Giáo hội: Chính thống, Armeni và Công giáo thuộc nghi lễ Latinh tại Gierusalem.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page