Ðức thánh cha cầu mong một thỏa hiệp

tôn trọng khát vọng của hai dân tộc

Israel và Palestine

 

Ðức thánh cha cầu mong một thỏa hiệp tôn trọng khát vọng của hai dân tộc Israel và Palestine.

Vatican [AFP 2/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu mong cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine đạt được một thỏa hiệp tôn trọng khát vọng của cả hai dân tộc.

Sáng thứ Năm 2 tháng 9 năm 2010, trong cuộc tiếp kiến tổng thống Israel, ông Shimmon Peres, Ðức thánh cha cầu mong cuộc thương thuyết đạt được "một thỏa hiệp trong đó các khát vọng chính đáng của hai dân tộc Israel và Palestine đều được tôn trọng".

Trong một thông cáo sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và nhà lãnh đạo Israel, Tòa thánh cho biết Ðức thánh cha bày tỏ mong ước là việc tái tục các cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Israel và Palestine "giúp đạt được một thỏa hiệp tôn trọng các khát vọng chính đáng của hai dân tộc" và "có thể mang lại một nền hòa bình bền vững tại Thánh Ðịa và trong toàn vùng".

Trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Israel, Ðức thánh cha cũng nhắc lại rằng ngài "lên án mọi hình thức bạo động" và kêu gọi bảo đảm các điều kiện sống tốt đẹp hơn cho mọi dân tộc trong vùng.

Cuộc hội kiến giữa Ðức thánh cha và ông Shimmon Peres đã diễn ra tại dinh thự mùa hè của các Ðức giáo hoàng ở Castel Gandolfo và kéo dài 40 phút đồng hồ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page