Nhận định về việc lãnh tụ Bắc Hàn

viếng thăm một nhà thờ Công giáo

tại Trung quốc

 

Nhận định về việc lãnh tụ Bắc Hàn viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Trung quốc.

Seoul [CNS 1/9/2010] - Việc lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong Il, viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Trung quốc không hề có nghĩa là Bắc Hàn nới lỏng tự do tôn giáo.

Ðược biết nhân chuyến viếng thăm Trung quốc từ ngày 26 đến 30 tháng 8 năm 2010, lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong Il, đã viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Jilin, miền đông bắc Trung Quốc.

Sự kiện này đã tức khắc tạo ra nhiều phản ứng. Nhựt báo "Korean Hankyoreh" phát hành tại Nam Hàn trích lời một nhân viên chính phủ cho rằng "đây có thể là một tín hiệu về tôn giáo, kể cả Công giáo".

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Ucanews, người Công giáo Nam Hàn cho rằng việc ông Kim Jong Il viếng thăm một nhà thờ Công giáo tại Trung Quốc không hề có nghĩa là chế độ cộng sản bưng bít Bắc Hàn muốn tỏ dấu thay đổi chính sách tôn giáo.

Ðược hãng thông tấn Ucanews trích dẫn, cha John Baptist Kim Hun Il, hiện đang làm việc tại văn phòng Hội đồng Giám mục Nam Hàn, nói rằng "việc ông Kim Jong Il ghé vào một nhà thờ Công giáo chỉ là một phần trong chuyến viếng thăm Trung Quốc". Theo cha Kim, Bắc Hàn chưa hề để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chế độ cộng sản này muốn cải thiện quan hệ không những với Giáo hội Công giáo mà còn cả với mọi tôn giáo khác tại Nam Hàn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page