Caritas quốc tế ủng hộ các mục tiêu

phát triển của Liên hiệp quốc

 

Caritas quốc tế ủng hộ các mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc.

Roma [CWN 1/9/2010] - Caritas quốc tế ủng hộ các mục tiêu phát triển được Liên hiệp quốc đề ra cho thiên niên kỷ mới.

Caritas Quốc tế vừa khai mở Chiến dịch có tên "Caritas lên tiếng chống lại nghèo đói" nhằm thúc đẩy các chính phủ các nước giàu gia tăng Quỹ chống đói giảm nghèo để đáp ứng các mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc để ra cho thiên niên kỷ mới.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 2001, các quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc đã thông qua 8 mục tiêu và cam kết thực hiện xong chương trình xóa đói giảm nghèo vào năm 2015. Một trong những mục tiêu được đề ra là giảm thiểu một nửa số trẻ em đau khổ vì đói ăn.

Bà Lesley Anne Knight, Tổng thư ký của Caritas Quốc tế cho biết: hiện có trên một tỷ người đang đói ăn và thiếu dinh dưỡng vì quá nghèo".

Bà Knight nói: "Caritas tin tưởng là các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cần phải được thực hiện". Bà nhắc lại với các vị nguyên thủ quốc gia các nước giàu rằng họ đã hứa hẹn và đã bày tỏ một cam kết có tính cách luân lý. Theo bà, số phận của người nghèo cũng ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn thể nhân loại và tương lai của trái đất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page