Báo chí tại Anh quốc phẩn nộ

vì việc một nhân viên Giáo hội

lên án nền văn hóa của sự chết

 

Báo chí tại Anh quốc phẩn nộ vì việc một nhân viên Giáo hội lên án nền văn hóa của sự chết.

London [CWN 1/9/2010] - Báo chí tại Anh quốc phẩn nộ vị việc một nhân viên Giáo hội lên án nền văn hóa của sự chết.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, ông Edmund Adamus, giám đốc mục vụ của Tổng giáo phận Westiminster, tuyên bố rằng thủ đô London là "trung tâm địa lý - chính trị của nền văn hóa sự chết".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Adamus nói rằng nhìn chung Giáo hội vẫn còn ảnh hưởng trong xã hội Anh; nhiều người vẫn còn đánh giá cao giáo huấn và chứng tá của Ðức thánh cha Benedicto XVI về những vấn đề luân lý nền tảng. Tuy nhiên, giám đốc mục vụ Tổng giáo phận Westminster cũng ghi nhận rằng hiện vẫn có một số nhóm chống Giáo hội Công giáo. Ông tố giác rằng trong hơn 50 năm hay hơn nữa, giới lãnh đạo chính trị tại Anh là những người chống lại sự sống, hôn nhân và gia đình nhiều nhứt. Ông cũng nói rằng việc thăng tiến tự do luyến ái và quyền của người đồng tính là nguyên nhân đang tạo ra "một hố rác của ích kỷ và duy hưởng thụ".

Phản ứng trước những nhận định trên đây, nhiều người tranh đấu cho quyền của người đồng tính cũng như những người có thái độ chống báng Giáo hội Công giáo nói rằng ông Adamus đã cố tình xách động công luận trước chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, xác định rằng những phát biểu của ông Adamus không phản ảnh lập trường của Ðức tổng giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page