Các nhóm Kitô thiểu số tại Pakistan

bị kỳ thị trong việc nhận lãnh đồ cứu trợ

 

Các nhóm Kitô thiểu số tại Pakistan bị kỳ thị trong việc nhận lãnh đồ cứu trợ.

Vatican [AFP 26/8/2010] - Các nhóm Kitô thiểu số tại Pakistan bị kỳ thị trong việc nhận lãnh các phẩm vật cứu trợ.

Hôm thứ Năm 26 tháng 8 năm 2010, hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo đã tố cáo "những kỳ thị có hệ thống" đối với các tín hữu Kitô trong việc nhận lãnh các phẩm vật cứu trợ.

Hãng tin của bộ truyền giáo khẳng định rằng "các phẩm vật cứu trợ khẩn cấp vốn đã ít, lại còn nằm trong tay các viên chức thân cận với các nhóm Hồi giáo cực đoan hay các tổ chức nhân đạo của Hồi giáo. Các nhóm này đang thực hiện một sự kỳ thị có hệ thống trong việc phân phối" các phẩm vật cứu trợ.

Trích dẫn các thống kê của các nhân viên Caritas hay các cơ quan không chính phủ khác đang hoạt động tại chỗ, hãng tin Fides cho biết: hiện có khoảng 200 ngàn tín hữu Kitô tỵ nạn từ tỉnh Punjab và 600 ngàn tín hữu Kitô và Ấn giáo từ tỉnh Singh.

Một nhân viên thiện nguyện đã nói với hãng thông tấn này rằng "người ta cố tình không biết đến các tín hữu Kitô; họ không được nhận diện hay ghi danh".

Theo hãng tin này, ở phía nam tỉnh Punjab, "nhiều tổ chức Hồi giáo lợi dụng thảm kịch này để một lần nữa tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số". Tự xưng là những tổ chức "bác ái", nhưng các tổ chức Hồi giáo này chỉ nhắm loại trừ các tín hữu Kitô và thảm trạng hiện nay là một cơ hội để họ thực hiện ý đồ này.

Các trận mưa bắt đầu từ một tháng nay đã gây ra lụt lội khiến cho 1,600 người thiệt mạng. Với một phần năm lãnh thổ bị ngập lụt và trên 17 triệu người bị ảnh hưởng, đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhứt trong lịch sử Pakistan.

Theo Liên hiệp quốc, có khoảng 8 triệu người tỵ nạn, trong số này có 5 triệu người lâm cảnh màng trời chiếu đất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page