Thư chung của các Ðức giám mục Mehico

nhân dịp nước này kỷ niệm 200 năm độc lập

 

Thư chung của các Ðức giám mục Mehico nhân dịp nước này kỷ niệm 200 năm độc lập.

Mehico [CNA 31/8/2010] - Các Ðức giám mục Mehico xem hòa giải quốc gia như chìa khóa để cử hành 200 năm độc lập.

Trong lá thư mục được cho công bố nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập, các Ðức giám mục Mehico kêu gọi nước này hãy duy trì các cội rễ Công giáo và xem sự hòa giải quốc gia như chìa khóa để giải quyết các vấn đề xã hội.

Trong lá thư dài 72 trang, các vị chủ chăn Giáo hội tại Mehico nhấn mạnh đến vai trò của đức tin Công giáo trong lịch sử đất nước.

Các ngài nhấn mạnh rằng nghĩa vụ của người Mehico là phải trở thành tác nhân của các biến cố quốc gia chứ không như khách bàng quan.

Theo các Ðức giám mục Mehico, phúc lợi của đất nước đòi hỏi phải tránh bạo động, bởi vì bạo động chỉ tạo ra chết chóc và hủy hoại.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page