Các Ðức giám mục Malta bênh vực

tính bất khả phân ly của hôn nhân

 

Các Ðức giám mục Malta bênh vực tính bất khả phân ly của hôn nhân.

Malta [31/8/2010] - Các Ðức giám mục Malta bênh vực sợi giây bất khả phân ly của hôn nhân.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 29 tháng 8 năm 2010, các vị chủ chăn Giáo hội công giáo tại Malta lên tiếng bênh vực tính bất khả phân ly của hôn nhân.

Ðược biết hiện quốc hội Malta đang thảo luận về việc hợp pháp hóa ly dị.

Trong tuyên ngôn, các Ðức giám mục công giáo Malta kêu gọi những ai tham gia vào cuộc tranh luận hãy tránh công kích, nhưng hãy lấy tình bác ái để đối xử với nhau nhau. Các ngài kêu gọi mọi người đã tự đặt mình ra trước mặt Chúa và nói rằng mình đã thực sự góp phần thăng tiến và bảo vệ những giá trị mà Chúa Giesu đã không ngừng lập lại trong giáo huấn của Ngài.

Theo thống kê của Tòa thánh, 94 phần trăm dân số Malta theo Công giáo, tức có khoảng 433 ngàn người. Dạo tháng Tư năm 2010, khi viếng thăm Malta, Ðức thánh cha đã kêu gọi quốc gia này hãy tiếp tục bảo vệ giây bất khả phân ly của hôn phối. Ngài nói rằng nước này cần phải tiếp tục bảo vệ tính bất khả phân ly của hôn nhân vì đây là một định chế tự nhiên cũng như một bí tích.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page