Mặc dù phải đóng góp

con số người Công giáo tham dự

các thánh lễ do Ðức thánh cha

cử hành tại Anh quốc vẫn đông

 

Mặc dù phải đóng góp, con số người Công giáo tham dự các thánh lễ do Ðức thánh cha cử hành tại Anh quốc vẫn đông.

London [AFP 31/8/2010] - Mặc dù phải đóng góp, con số người Công giáo tham dự các thánh lễ do Ðức thánh cha Benedicto XVI cử hành tại Anh quốc vẫn đông.

Ðược biết: để có thể tham dự các thánh lễ do Ðức thánh cha chủ sự nhân chuyến viếng thăm Anh quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010, giáo dân được mời gọi đóng góp để trang trải các chi phí. Chẳng hạn để có thể tham dự thánh lễ ngoài trời nhân dịp tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y John Henry Newman, tại Birmingham vào ngày Chúa nhựt 19 tháng 9 năm 2010, mỗi người phải đóng góp khoảng 30 âu kim. Ðể tham dự thánh lễ tại Glasgow ngày 16 tháng 9 năm 2010, mỗi người phải đóng góp khoảng 24 âu kim. Riêng tại thánh lễ ở London ngày 18 tháng 9 năm 2010, vé vào cửa là 6 âu kim.

Hôm thứ Ba 31 tháng 8 năm 2010, giải thích về sự đóng góp này, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales khẳng định rằng lời kêu gọi đóng góp trên đây sẽ không làm giảm lòng nhiệt thành của người Công giáo Anh. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Anh tin rằng số người tham dự các thánh lễ do Ðức thánh cha chủ sự sẽ đông đảo.

Ðức cha Nichols nói với các ký giả rằng mục đích của việc đóng góp là để trang trải chi phí về an ninh và chuyên chở khách hành hương đến các địa điểm cử hành thánh lễ.

Ngài khẳng định: hoàn toàn không có vấn đề "mua vé" để tham dự thánh lễ. Ngoài ra, với sự đóng góp trên đây, mỗi người cũng sẽ nhận được một chiếc bị nhỏ có chứa đựng một CD kỷ niệm chuyến viếng thăm và một tấm ảnh.

Chi phí của một chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng tại một quốc gia vốn chỉ có 10 phần trăm Công giáo, hiện vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi tại Vương quốc Anh. Ông Chris Patten, viên chức chính phủ đặc trách về chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha, cho biết chính phủ Anh sẽ bỏ ra từ 12 đến 14 triệu âu kim cho chuyến viếng thăm.

Về phần mình, Ðức tổng giám mục Westminster nói rằng Giáo hội Công giáo tại Anh sẽ đóng góp từ 11 đến 12 triệu âu kim.

Về các cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm, Ðức cha Nichols nói rằng trước mỗi chuyến viếng thăm của Ðức giáo hoàng đều có một giai đoạn chỉ trích mãnh liệt từ một số người. Nhưng sau đó bầu khí thay đổi và dân chúng lại tỏ ra nhiệt thành.

Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh quốc của Ðức thánh cha, một chính trị gia Scotland đang vận động bãi bỏ Luật Kế vị tại Anh quốc. Theo luật này, người Công giáo không có quyền kế vị trong vương quốc Anh. Ðược ban hành năm 1701, luật này qui định rằng không một quốc vương Anh nào "sẽ tuyên xưng tôn giáo của Ðức giáo hoàng hay kết hôn với một người theo Ðức giáo hoàng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page