Các Ðức giám mục Iraq nói rằng

Hoa kỳ cần phải bảo đảm an ninh

trước khi rút quân

 

Các Ðức giám mục Iraq nói rằng Hoa kỳ cần phải bảo đảm an ninh trước khi rút quân.

Vatican [CNS 26/8/2010] - Các Ðức giám mục Iraq yêu cầu Hoa kỳ phải bảo đảm an ninh trước khi rút quân ra khỏi nước này.

Nhiều vị lãnh đạo Công giáo Iraq nói rằng Hoa kỳ có bổn phận phải để lại Hòa bình chứ không phải hổn loạn khi rút quân ra khỏi Iraq.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 19 tháng 8 năm 2010, Ðức cha Shlemon Warduni, Giám mục phụ tá thuộc nghi lễ Calde tại Baghdad nói: "Chúng tôi khao khát, chúng tôi yêu cầu và chúng tôi kêu cầu hòa bình và an ninh".

Theo chương trình, các đơn vị chiến đấu của Hoa kỳ sẽ triệt thoái khỏi Iraq vào cuối tháng 8 năm 2010. Khoảng 50 ngàn binh sĩ Hoa kỳ vẫn ở lại Iraq cho đến cuối năm 2011 để tiếp tục huấn luyện và hổ trợ các lực lượng an ninh Iraq.

Ðức cha Warduni nói rằng chiến tranh đã tàn phá mọi sự. "Không còn công ăn việc làm, chỉ có xe được cài bom, những cuộc tấn công tự vẫn và những hành động bạo động khác. Nếu quân đội ngoại quốc rút lui, họ có bổn phận phải để lại hòa bình và an ninh".

Về phần mình, Ðức cha Jean Sleiman, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Latinh Baghdad nói với hãng thông tấn Công giáo Ý SIR rằng "những lời hứa về hòa bình và và dân chủ" đã chóng tan thành mây khói". Iraq vẫn chưa có được một nền pháp trị để bảo đảm an ninh và tái thiết hạ tầng cơ sở, để giảm bớt nghèo đói, để chận đứng hiện tượng bỏ nước ra đi và kích thích nền kinh tế.

Theo ngài, tái thiết Iraq quan trọng hơn việc rút quân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page