Giáo hội Công giáo tại Chile

tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ

các công nhân hầm mỏ được an toàn

 

Giáo hội Công giáo tại Chile tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ các công nhân hầm mỏ được an toàn.

Santiago, Chile [CNA 24/8/2010] - Giáo hội Công giáo tại Chile tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ các công nhân hầm mỏ được an toàn.

Hôm Chúa Nhựt 22 tháng 8 năm 2010, các Ðức giám mục Chile đã bày tỏ vui mừng khi được tin 33 người thợ mỏ bị kẹt trong một mỏ đồng từ ngày 5 tháng 8 năm 2010 vẫn còn sống và an toàn.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau khi nghe tin trên, Ðức cha Alejandro Goic Karmelic, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile tuyên bố: "sự kiện 33 người thợ mỏ tại Atacama vẫn còn sống phải mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Chúng tôi chia sẻ niềm vui của rất nhiều anh chị em tại Chile và trên toàn thế giới vì sự sống đã chiến thắng".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile cũng tạ ơn Chúa vì đã thể hiện Tình yêu của Ngài bằng những cách thế kỳ diệu.

Ðức cha Karmelic cũng cám ơn dân chúng Chile vì đã cầu nguyện để việc tiếp cứu các công nhân hầm mỏ được thành công. Ngài nói rằng bài học cần được rút ra từ biến cố này là phải gia tăng các biện pháp an toàn cho những ai phải làm việc trong những điều kiện đày nguy hiểm.

Ngỏ lời với 33 công nhân còn mắc kẹt trong mỏ đồng, đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile bày tỏ sự gần gũi của ngài và cầu xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ họ.

Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện để công cuộc tiếp cứu được thành công.

Theo hãng thông tấn AP, có lẽ phải mất 4 tháng mới có thể đưa hết 33 công nhân nói trên ra khỏi nơi họ đang bị mắc kẹt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page