Tòa thánh góp phần vào

cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida

 

Tòa thánh góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida.

Roma [Zenit 24/8/2010] - Tòa thánh góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, Bộ này đã tài trợ trên 1 triệu 2 trăm ngàn âu kim cho 131 trung tâm phòng chống Sida tại 41 quốc gia.

Hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo loan báo ngân khoản nói trên và viết rằng sở dĩ Bộ có thể tài trợ được như thế là nhờ lòng hảo tâm của các ân nhân.

Phần lớn số tiền tài trợ nói trên được dành cho Phi Châu là nơi có 104 trung tâm rải rác tại 24 quốc gia. Kế đến là Châu Mỹ với 14 trung tâm tại 6 nước. Riêng Á châu có 11 trung tâm tại 9 nước và Ðại dương châu có 3 trung tâm tại 2 nước.

Sida hiện đang là một trong những dịch bệnh phổ biến nhứt trên thế giới, nhứt là tại Phi Châu. Cho dẫu những khám phá y khoa mới đã cho phép chữa trị được nhiều người, mỗi năm dịch bệnh này vẫn còn cướp đi mạng sống của rất nhiều người.

Ngoài ngân khoản tài trợ cho các trung tâm phòng chống Sida, bộ truyền giáo cũng dành 3 trăm ngàn âu kim để trợ giúp người tỵ nạn, nhứt là tại các vùng Likouala, cộng hòa Congo, Darfur tại Sudan, Kilwit tại cộng hòa dân chủ Congo, Gulu tại Ouganda cũng như các nạn nhân động đất tại Haiti.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page