Ðức hồng y tân bộ trưởng bộ giám mục

kêu gọi các đức giám mục phải mạnh dạn

giảng dạy giáo huấn của Giáo hội

 

Ðức hồng y tân bộ trưởng bộ giám mục kêu gọi các đức giám mục phải mạnh dạn giảng dạy giáo huấn của Giáo hội.

Roma [Cathnews 20/8/2010] - Ðức hồng y tân bộ trưởng bộ giám mục kêu gọi các Ðức giám mục hãy mạnh dạn giảng dạy giáo huấn của Giáo hội.

Theo tin của mạng lưới "LifeSiteNews" [mạng lưới tin bênh vực sự sống], Ðức hồng y Marc Ouellet, người Canada vừa được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ giám mục, đã nói rằng các Ðức giám mục phải can đảm rao giảng giáo huấn của Giáo hội, chứ không nên im lặng tính toán vì sợ bị chống đối.

Ðức hồng y bộ trưởng bộ giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Ðức cha Martin Veillette, chủ tịch Hội đồng Giám mục Quebec, Canada, nói rằng cần phải nhấn mạnh một số quan điểm quan trọng, nhưng cũng có khi nên thinh lặng hơn là lên tiếng.

Trong những tháng gần đây, Ðức hồng y Ouellet đã bị cả bên trong lẫn bên ngoài Giáo hội chỉ trích vì khẳng định tính cách thánh thiêng của thai nhi ngay cả trong trường hợp bị hãm hiếp.

Ðức hồng y tân bộ trưởng bộ giám mục đã nói với ký giả Deborah Gyapong của hãng tin Công giáo Canada: "Chúng ta cần phải dám lên tiếng từ tận đáy tâm hồn, mỗi khi Thánh Thần Chúa đánh động dân chúng bên kia những gì chúng ta có thể tính đoán được".

Theo ngài, ngoài việc can đảm rao giảng giáo huấn của Giáo hội, các Ðức giám mục còn phải sống giáo huấn ấy một cách thâm sâu. Chỉ có như thế các vị mới có được sức mạnh của xác tín.

Ðức hồng y Ouellet nói rằng nếu chỉ giảng dạy giáo huấn của Giáo hội một cách "chiếu lệ" thì người ta cũng chẳng mong cho giáo huấn ấy được áp dụng, bởi vì người ta không thực sự tin rằng dân chúng có thể đón nhận điều đó.

Với tư cách là bộ trưởng bộ giám mục, Ðức hồng y Ouellet sẽ trợ giúp Ðức giáo hoàng trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm giám mục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page