Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Á Châu

bình luận về chủ đề

Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2011

 

Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Á Châu bình luận về chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2011.

Roma [Zenit 19/8/2010] - Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Á Châu bình luận về chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2011.

Trong một cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, khẳng định rằng tự do tôn giáo là con đường duy nhứt dẫn đến Hòa bình.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, chủ đề của ngày hòa bình thế giới năm 2011: "Tự do tôn giáo, con đường dẫn tới hòa bình" là một chủ đề rất quan trọng đối với Ấn độ cũng như toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh: "Ðây là một suy tư quan trọng trong thế giới ngày nay và trong việc bảo vệ các quyền căn bản của con người".

Ðức hồng y Gracias nói rằng tôn trọng tự do tôn giáo có nghĩa là không một chính phủ nào, không một chính quyền dân sự nào có quyền can thiệp vào tự do sâu thẳm của trái tim con người, bằng cách bảo người đó phải theo một tôn giáo hay phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào.

Ngài khẳng định: tự do tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người và Giáo hội không ngừng bênh vực quyền này. Chống lại quyền này là chống lại hòa bình và tình huynh đệ.

Áp dụng chủ đề hòa bình vào tình hình Ấn độ hiện nay, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ nói đến bối cảnh đa tôn giáo và đa văn hóa của quốc gia này. Ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện của các nhóm hiểu sai về tôn giáo, muốn xử dụng tôn giáo vào những mục tiêu khác và biến tôn giáo thành một nguyên cớ xung đột hay xáo trộn, ngăn cản cuộc sống hài hòa trong xã hội.

Về phần mình, Ðức cha Ignatius Suharyo, Tổng giám mục Jakarta, Indonesia, ghi nhận rằng suy nghĩ về một đề tài tế nhị nhưng quan trọng như hòa bình là điều cũng rất cần thiết cho Giáo hội tại Indonesia là nơi mà quyền tự do tôn giáo đôi khi không được tôn trọng đầy đủ.

Giáo hội tại quốc gia có số người theo Hồi giáo đông nhứt thế giới này rất tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn.

Ðức tổng giám mục thủ đô Jakarta cho biết: chủ đề tự do tôn giáo luôn luôn là trọng tâm của các hội nghị, thảo luận giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page