Người Công giáo Ấn độ dành một ngày

để tưởng niệm các nạn nhân

của các vụ bạo động tại bang Orissa

 

Người Công giáo Ấn độ dành một ngày để tưởng niệm các nạn nhân của các vụ bạo động tại bang Orissa.

Ấn độ [CWN 20/8/2010] - Người Công giáo Ấn độ dành một ngày để tưởng niệm các nạn nhân bạo động tại bang Orissa.

Ðược biết vào ngày Chúa Nhựt 29 tháng 8 năm 2010, người Công giáo tại Ấn độ sẽ cử hành "Ngày các vị tử đạo Ấn độ" để tưởng niệm các nạn nhân của các vụ bạo động tôn giáo tại bang Orissa dạo tháng 8 năm 2008.

Ðức cha Anil Cuto, chủ tịch Ủy ban đại kết của Hội đồng Giám mục Ấn độ, đã kêu gọi các Giáo hội Kitô khác hãy cùng với Giáo hội Công giáo cử hành ngày này. Ðức cha Cuto giải thích rằng mục đích của Ngày này không phải là để "phong thánh" mà là để vinh danh những người đã chết cũng như đề cao sự hy sinh của họ như một gia sản Kitô.

Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Ấn Ðộ cũng ghi nhận rằng Ngày 29 tháng 8 năm 2010 sẽ là dịp để gây ý thức nơi dân chúng Ấn độ về những cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa và đẩy mạnh việc truy tố ra trước công lý những kẻ gây bạo động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page