Ðức thánh cha khuyên

khách hành hương Pháp nên tiếp nhận

những người thuộc các nguồn gốc khác

 

Ðức thánh cha khuyên khách hành hương Pháp nên tiếp nhận những người thuộc các nguồn gốc khác.

Castel Gandolfo [AFP 22/8/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khuyên khách hành hương Pháp nên tiếp nhận những người thuộc mọi nguồn gốc.

Chỉ vài ngày sau khi chính phủ Pháp buộc 200 người du cư Gitan phải trở về Rumani và Bulgari, Ðức thánh cha kêu gọi khách hành hương Pháp nên đón nhận mọi người bất cứ thuộc nguồn gốc nào.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo hôm Chúa Nhựt vừa qua, Ðức thánh cha nói với khách hành hương và sinh viên đến từ một giáo xứ Paris: "các bản văn phụng vụ của Chúa nhựt hôm nay lại nói với chúng ta rằng tất cả mọi người đều được mời gọi vào sự cứu độ. Ðây cũng là một lời mời gọi đón tiếp những khác biệt chính đáng của mọi người, theo gương Chúa Giêsu là Ðấng đã đến qui tụ con người thuộc mọi dân tộc và ngôn ngữ".

Ngài cũng khuyên nhủ các bậc phụ huynh hãy giáo dục con em về tình huynh đệ đại đồng.

Hồi cuối tuần qua, chính phủ Pháp đã nại đến lý do an ninh để trục xuất một số người du cư đến từ Rumani và Bulgari thường được gọi là người Gitan.

Hành động này của chính phủ Pháp đã bị Hội đồng Âu Châu chỉ trích. Hội đồng này nói rằng hành động này có thể dẫn đến óc bài ngoại.

Nhiều Giám mục Pháp kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người du cư. Hôm Chúa Nhựt 22 tháng 8 năm 2010, Ðức cha Christophe Dufour, Tổng giám mục Aix en Provence và Arles, miền Nam nước Pháp, đã ghé thăm một nhóm người du cư. Chứng kiến cảnh cảnh sát Pháp đang tiến hành việc trục xuất người du cư, Ðức cha Dufour đã tố cáo việc chính phủ Pháp nại đến lý do an ninh để trục xuất họ. Ngài kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người.

Theo ngài, nại đến lý do an ninh để cho rằng có những dân tộc thấp kém là điều không thể chấp nhận được. Ngài khẳng định rằng người du cư là công dân Âu Châu mà phần lớn đã sống một cách "ôn hòa" tại Pháp từ nhiều năm nay.

Về phần mình, Ðức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, cũng lên án hành động của chính phủ Pháp. Ðức cha Marchetto nói rằng việc chính phủ Pháp trục xuất người du cư "đi ngược lại với những chuẩn mực của Âu Châu". Theo Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, "không thể tổng quát hóa và trục xuất nguyên cả một nhóm người".

Tổng thống Rumani, ông Traian Basescu cũng phản đối chính sách của Pháp. Ông cho biết sẽ tố cáo chiến dịch "bài ngoại" của Pháp lên Ủy ban Âu Châu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page