Người Công giáo Indonesia

mừng ngày độc lập

 

Người Công giáo Indonesia mừng ngày độc lập.

Yoyakarta, Indonesia [Ucanews 18/8/2010] - Người Công giáo Indonesia mừng ngày độc lập.

Trên 200 người Công giáo từ Yoyakarta và nhiều thành phố khác tại Indonesia đã mừng ngày độc lập của xứ sở.

Chiều ngày 15 tháng 8 năm 2010, sau thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Pugeran, hai ngày trước lễ Quốc khánh, các tín hữu Công giáo đã tham gia một cuộc hành hương dài 3 cây số. Trong cuộc rước kiệu hướng đến nhà thờ thánh Phanxico Xavier tại Kidul Loji, đoàn người đã lần chuỗi.

Cha Vincentius Suparman, cha sở giáo xứ Kidul Loji giải thích rằng mục đích chính của cuộc hành hương là cầu nguyện cho xứ sở. Cha nói rằng người Công giáo cần phải nghĩ tới những hy sinh của những người đã tranh đấu cho nền độc lập của quốc gia.

Trong các cuộc lễ được tổ chức tại nhiều Giáo phận khác nhau, các tín hữu Công giáo cũng được nhắc nhở về nghĩa vụ đối với đất nước. Cha Yosef Eko Budi Susilo, giám đốc Ủy ban giáo dân của Giáo phận Surabaya nói rằng "nếu dân chúng vẫn còn đau khổ và công lý chưa được thực hiện thì người dân chưa thực sự có tự do".

Indonesia cử hành Ngày Ðộc Lập vào ngày 17 tháng 8 hằng năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page