Một vị Giám mục Tây Ban Nha

không đồng ý cho người Hồi giáo

được thờ phượng trong nhà thờ chính tòa

 

Một vị Giám mục Tây Ban Nha không đồng ý cho người Hồi giáo được thờ phượng trong nhà thờ chính tòa.

Cordoba, Tây Ban Nha [CWN 18/8/2010] - Một vị Giám mục Tây Ban Nha không đồng ý cho người Hồi giáo được tổ chức thờ phượng trong nhà thờ chính tòa Giáo phận.

Trước cuộc vận động của người Hồi giáo, Ðức cha Demetrio Fernandez Gonzalez, Giám mục Cordoba, miền nam Tây Ban Nha, cương quyết không để cho người Hồi giáo được xử dụng nhà thờ chính tòa để tổ chức thờ phượng. Nhà thờ chính tòa này trước đây là một đền thờ Hồi giáo. Nhưng chính đền thờ Hồi giáo này lại cũng được xây cất trên nền một nhà thờ Công giáo.

Ðức giám mục Cordoba tự hỏi: liệu người Hồi giáo có thể chấp nhận cho các tín đồ tôn giáo khác được xử dụng đền thờ của họ để thờ phượng không? Ngài trả lời: "Tuyệt đối là không. Bởi vì tôi hiểu được tình cảm tôn giáo của họ và họ cũng phải hiểu tình cảm tôn giáo của chúng tôi".

Ðức cha Gonzalez nói rằng ngài sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện xin tổ chức cử hành phụng vụ trong đền thờ Hồi giáo "Damascus", bởi vì nó thuộc về người Hồi giáo và đối với họ đây là một nơi có giá trị tượng trưng cao độ.

Ðền thờ Hồi giáo mà Ðức giám mục Cordoba ám chỉ tới là đền thờ "Umayyad". Ðền thờ này được xây cất trên đất của một nhà thờ Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page