Ðức thánh cha chia buồn vì sự ra đi

của cố tổng thống Ý Francesco Cossiga

 

Ðức thánh cha chia buồn vì sự ra đi của cố tổng thống Ý Francesco Cossiga.

Roma [Zenit 18/8/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chia buồn vì sự ra đi của cố tổng thống Ý Francesco Cossiga.

Cựu tổng thống Ý, ông Francesco Cossiga, đã qua đời tại bệnh viện Gemelli, Roma tối ngày 17 tháng 8 năm 2010.

Sinh tại Sassari năm 1928, năm 17 tuổi, ông Cossiga gia nhập Ðảng Dân Chủ Kitô và được bầu làm bí thư cấp tỉnh năm 28 tuổi. Năm 1985, ông trở thành vị tổng thống thứ 8 của Cộng Hòa Ý.

Báo Người Quan Sát Roma nhắc lại rằng tên tuổi của cố tổng thống Cossiga xuất hiện trong rất nhiều biến cố hệ trọng của đất nước, từ việc tái thiết đất nước sau chiến tranh đến các phong trào sinh viên, từ những năm đen tối nhứt của thời kỳ khủng bố cho đến những đổi thay sau khi bức tường Berlin sụp đổ.

Ðức thánh cha đã bày tỏ đau buồn sâu xa khi hay tin ông Cossiga qua đời. Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí Tòa thánh cho biết: Ðức thánh cha chia sẻ nỗi đau của gia đình cố tổng thống và toàn nước Ý.

Hôm thứ Tư 18 tháng 8 năm 2010, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã đến bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho người quá cố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page