Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới

tại Madrid, Tây Ban Nha

 

Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha.

Tâh ban nha [La Croix on line 17/8/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Còn đúng một năm nữa, Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Madrid Tây Ban Nha. Theo ước tính, sẽ có trên hai triệu người trẻ từ khắp thế giới đến đây để gặp gỡ nhau và gặp Ðức thánh cha Benedicto XVI từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011.

Từ nhiều tháng qua, đại diện của một số phái đoàn giới trẻ từ các nước đã đến Madrid để chuẩn bị các thứ cần thiết cho phái đoàn của mình.

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2010, khi Ðức thánh cha đã ghi danh làm người đầu tiên tham dự Ðại hội, tính đến nay đã có 400 ngàn bạn trẻ chính thức ghi danh tại các giáo phận và trên 50 ngàn bạn trẻ khác cũng đã bắt đầu ghi danh. Tại Ý, đã có 150 ngàn bạn trẻ ghi danh. Tại Pháp, con số bạn trẻ ghi danh cũng đã lên đến 70 ngàn người. Ba lan 50 ngàn và Hoa kỳ 50 ngàn.

Bà Marieta Jaureguizar, phó giám đốc phòng thông tin của Ban Tổ Chức Ðại Hội Giới Trẻ Madrid, cho biết số bạn trẻ Tây Ban Nha tham dự sẽ ít nhứt là một triệu người. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ chờ đợi một số lớn đến từ Châu Mỹ Latinh. Theo bà, sở dĩ Ban tổ chức cần biết sớm số người ghi danh tham dự Ðại hội là để tiện việc sắp xếp chỗ ở, việc ăn uống cũng như các sinh hoạt văn hóa.

Ban tổ chức mong muốn sẽ có khoảng 40 phần trăm ghi danh tham dự sớm. Ðể khuyến khích việc ghi danh tham dự sớm, ban tổ chức sẽ giảm bớt 5 phần trăm lệ phí ghi danh cho những ai ghi danh trước tháng 3 năm 2011. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã quảng bá chiến dịch quảng cáo trên báo chí, truyền thanh và truyền hình và các mạng lưới xã hội từ đầu tháng 7 năm 2010. Một trong những mục tiêu của chiến dịch là để giúp các bạn trẻ không có khả năng tài chính, nhứt là tại Châu Mỹ Latinh, có thể hưởng được Quỹ Liên Ðới. Mỗi tham dự viên có thể đóng thêm 10 âu kim cho Quỹ này. Hiện đã có 50 ngàn người đóng góp cho Quỹ và như vậy Quỹ này đã có được một khoản tiền là 500 ngàn âu kim.

Dĩ nhiên, tất cả các biến cố chính của Ðại Hội Giới Trẻ đều miễn phí. Tuy nhiên mỗi người phải chi trả phí tổn ăn ở từ 30 đến 210 âu kim. Bà Jaureguizar nói rằng "so với Ðại hội giới trẻ Sydney, phí tổn của Ðại hội giới trẻ Madrid sẽ giảm bớt 20 phần trăm".

Hiện Ban tổ chức đã huy động được khoảng 20 ngàn thiện nguyện viên để lo nơi ăn chốn ở cho các bạn trẻ.

Ngoài các cuộc gặp gỡ với Ðức thánh cha vào ngày thứ Năm 18 tháng 8 năm 2011 và buổi canh thức vào tối thứ Bảy 20 tháng 8 năm 2011, buổi gẫm đàng Thánh giá được dự trù vào tối thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011 sẽ là một trong những cao điểm của Ðại Hội.

Bà Jaureguizar còn cho biết: cần phải có một biến cố để nói lên bản sắc Tây Ban Nha. Nhưng đây cũng là một điều khó thực hiện, bởi vì sẽ có 14 sắc dân khác nhau sẽ đại diện cho toàn bộ địa lý và văn hóa Tây Ban Nha.

Hiện nay tất cả mọi Giáo phận tại Tây Ban Nha đều đã bắt tay vào việc chuẩn bị Ðại hội. Ban tổ chức đã xác định những đường hướng chính. Nhưng mỗi Giáo phận được tự do để thích nghi chương trình riêng của mình với những ngày tiền Ðại Hội, tức từ ngày 11 đến 15 tháng 8 năm 2011.

Tây Ban Nha là quốc gia tổ chức liên tiếp Hai Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Ðại hội giới trẻ thế giới được tổ chức tại Tây Ban Nha lần đầu tiên ở Compostella năm 1989. Bà Jaureguizar nói rằng đây là một niềm tự hào, nhưng đồng thời cũng là một thách đố. Mục tiêu không phải là tổ chức gặp gỡ cho các bạn trẻ đã từng tham gia Ðại hội, mà là lôi kéo những người chưa từng đến với Ðại hội.

Bà phó giám đốc phòng thông tin của Ban tổ chức Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid nhìn nhận: "Thành thực mà nói, Giáo hội vẫn chưa theo kịp thời đại".

Theo kết qủa thăm dò của Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội Học Tây Ban Nha hồi tháng 3 năm 2010, nếu có trên 59 phần trăm giới trẻ Tây Ban Nha tuổi từ 18 đến 24 tự nhận là Công giáo, thì chỉ có 6.5 phần trăm trong số này tham dự thánh lễ mỗi tháng hơn một lần mà thôi. 86 phần trăm giới trẻ Tây Ban Nha nói rằng họ không bao giờ đến nhà thờ.

Theo nhận định của ký giả Valerie Demon trên Nhựt báo Công giáo Pháp La Croix trong số ra ngày 17 tháng 8 năm 2010, nếu việc tổ chức Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha là một món quà rất đẹp, thì nó cũng là một thách đố rất lớn.

Bà Jaureguizar nói: "Chúng tôi phải làm mọi cách để các bạn trẻ tự nhận mình thuộc về Giáo hội".

Theo thống kê, hiện Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có trên 37 triệu tín hữu, tức chiếm đến 94 phần trăm dân số, được rải rác trong 70 Giáo phận và Tổng giáo phận. Dù vậy, theo một cuộc thăm dò được viện "Eurobarometer 69" thực hiện hồi năm 2008, chỉ có khoảng 3 phần trăm dân số Tây Ban Nha xem tôn giáo như một trong những giá trị quan trọng nhứt đối với họ. Trên toàn lục địa Âu châu, tỷ lệ này là 7 phần trăm.

Từ vài năm nay, kể từ khi Ðảng Xã hội lên cầm quyền tại Tây Ban Nha, quan hệ giữa chính phủ và Giáo hội tại nước này trở nên căng thẳng, nhứt là sau khi chính phủ do thủ tướng Zapatero lãnh đạo đã thông qua luật nới lỏng việc phá thai cũng như nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page