Khám phá di hài

của thánh Gioan Tẩy Giả

 

Khám phá di hài của thánh Gioan Tẩy Giả.

Bulgari [Cathnews 18/8/2010] - Các nhà khảo cổ và giáo sĩ tại Bulgari nói rằng họ đã khám phá được xương của thánh Gioan Tẩy Giả.

Tin này khiến cho chính phủ Bulgari hy vọng đẩy mạnh ngành du lịch.

Hồi tháng 7 năm 2010, các nhà khảo cổ Bulgari nói rằng họ đã khám phá được một mãnh xương sọ và một chiếc răng khi thực hiện một cuộc đào bới tại một tu viện vào thế kỷ thứ tư tại Ðảo Saint Ivan, trên bờ Biển Chết.

Theo báo The Wall Street Journal, mãnh xương sọ và chiếc răng nói trên được cất giữ trong một chiếc hòm được đóng kín và chôn cất gần một lọ nhỏ có đề tên thánh Gioan và ngày sinh của ngài.

Các viên chức chính phủ Bulgari đã tỏ ra rất lạc quan về tin trên đây. Ông Simeon Djankov, bộ trưởng tài chính Bulgari, mặc dù là một người vô thần công khai, tuyên bố rằng khám phá này sẽ góp phần vào kinh tế quốc gia, đặc biệt qua hoạt động du lịch. Một cách cụ thể, các tín hữu Kitô từ những quốc gia có đa số dân theo Chính thống giáo sẽ đổ xô đến kính viếng di hài của thánh Gioan Tẩy Giả.

Về phần mình, hàng giáo phẩm Chính thống Bulgari cũng tuyên bố rằng xương được khám phá đích thị là xương của thánh Gioan Tẩy Giả.

Tuy nhiên, đại diện của Giáo hội Công giáo kêu gọi nên đẩy mạnh cuộc nghiên cứu. Ủy ban khảo cổ học của Tòa thánh nói rằng cần phải cân nhắc các kết quả xác định tuổi tác của xương và những yếu tố khác trước khi đưa ra kết luận về xuất xứ của xương này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page