Giáo hội Chính thống Nga

cứu trợ các nạn nhân hỏa hoạn

 

Giáo hội Chính thống Nga cứu trợ các nạn nhân hỏa hoạn.

Mascova [Asianews 16/8/2010] - Giáo hội Chính thống Nga cứu trợ các nạn nhân hỏa hoạn.

Giáo hội Chính thống Nga đã quyên góp được 200 tấn phẩm vật và 16 triệu rup để cứu trợ các nạn nhân của cháy rừng.

Kể từ cuối tháng 7 năm 2010, hỏa hoạn đã tàn phá vùng Trung Nga; theo ước tính, thiệt hại vật chất có thể lên đến 15 tỷ mỹ kim.

Hôm 15 tháng 8 năm 2010, đức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga nói rằng ngài rất hài lòng về công cuộc cứu trợ của Giáo hội Chính thống Nga.

Ðức thượng phụ Kyrill cũng rất hài lòng vì công việc thiện nguyện của nhiều người, nhứt là giới trẻ. Nhiều người liều cả mạng sống khi phải chuyên chở các phẩm vật cứu trợ xuyên qua những vùng có nhiều khói nhứt.

Ngài nói rằng công cuộc cứu trợ giúp cho mọi người hiểu được thế nào là tình liên đới. Theo ngài, không có tình liên đới thì không thể có cuộc sống trong xã hội loài người.

Ngài khẳng định rằng khi dân chúng, nhứt là giới trẻ, biết đáp ứng trước nỗi khổ đau của người đồng loại, đó là một dấu hiệu rất tốt. Ngài cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh để lớn lên trong hiệp nhứt và liên đới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page