Các tín hữu Công giáo Trung Quốc

cầu nguyện cho các nạn nhân nạn đất chuồi

 

Các tín hữu Công giáo Trung Quốc cầu nguyện cho các nạn nhân nạn đất chuồi.

Lanzhou, Trung Quốc [CNS 16/8/2010] - Nhân dịp mừng lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời, các tín hữu Công giáo trung quốc cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn đất chuồi.

Tưởng cũng nên nhắc lại: nạn đất chuồi do mưa lụt gây ra tại quận Zhouqu, tỉnh Gansu hôm 8 tháng 8 năm 2010, đã khiến cho trên 1,200 người bị thiệt mạng,gần 500 ngời mất tích.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, Trung Quốc đã tổ chức một ngày để tang cho các nạn nhân; cờ quốc gia chỉ được kéo lên một nửa và các cuộc vui chơi giải trí đều được ngưng lại trong ngày 15 tháng 8 năm 2010. Các giáo xứ cũng cho đình chỉ các lễ hội như đốt pháo, thi thánh ca trong ngày Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời.

Riêng tại giáo phận Lanzhou, khoảng một ngàn người Công giáo đã giữ 3 phút thinh lặng trước khi cử hành thánh lễ khánh thành nhà thờ thánh Phanxico Xavier tại Jiayuguan.

Cha John Baptist Yang Zongxue, cha sở giáo xứ, nói với các tín hữu về nghĩa vụ phải bảo vệ thiên nhiên. Nhiều chuyên gia cho rằng trận đất chuồi vừa qua đã xảy ra là vì nạn phá rừng và phát triển quá nhanh. Ngài kêu gọi giáo dân hãy bảo vệ công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa và tránh "hủy hoại sự hài hòa sinh thái".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page