Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Bắc Phi

hành hương kính nhớ thánh Augustino

 

Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Bắc Phi hành hương kính nhớ thánh Augustino.

Roma [Asianews 13/8/2010] - Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Bắc Phi hành hương kính nhớ thánh Augustino.

Một nhóm tín hữu Kitô và Hồi giáo từ các nước Algerie, Maroc và Pháp sẽ lên đường hành hương theo dấu chân của thánh Augustino. Theo chương trình, đoàn hành hương sẽ đến Milano và Pavia là nơi mà hài cốt của vị thánh người Bắc Phi này đang an nghỉ.

Ðây là lần đầu tiên các tín hữu Kitô Bắc Phi tổ chức một cuộc hành hương như thế. Theo dự trù, vào ngày 28 tháng 8 năm 2010, đoàn hành hương sẽ đến Milano, Bắc Ý, là nơi mà thánh Augustino đã được thánh Ambrosio rửa tội vào năm 387. Sau đó, họ sẽ đến Pavia và nhà thờ thánh Pietro in Ciel D' Oro là nơi đang cất giữ di hài của thánh nhân, được Giáo hội kính nhớ vào ngày 28 tháng 8.

Trong nhóm hành hương, có 17 người gốc Bắc Phi, 14 người Hồi giáo trở lại Kitô giáo và hai người dự tòng. Ngoài ra cũng có một chủng sinh tương lai.

Một trong những ước nguyện của nhóm hành hương là "người Hồi giáo nào đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, sẽ không bị cấm gia nhập vào Giáo hội". Sở dĩ có ước nguyện này là vì đã xảy ra nhiều sự kiện tại Algerie và Pháp là nơi có nhiều người Hồi giáo muốn chịu phép rửa, nhưng bị các linh mục và giám mục ngăn cản vì sợ những hậu quả có thể xảy ra.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page