Tòa án Malaysia kết án các thủ phạm

thiêu đốt các nhà thờ Kitô giáo

 

Tòa án Malaysia kết án các thủ phạm thiêu đốt các nhà thờ Kitô giáo.

Kuala Lumpur, Malaysia [AFP 13/8/2010] - Tòa án Malaysia kết án các thủ phạm phóng hỏa thiêu đốt các nhà thờ Kitô giáo tại nước này.

Hôm thứ Sáu 13 tháng 8 năm 2010, hai anh em thủ phạm vụ đốt phá các nhà thờ Kitô giáo đã bị kết án 5 năm tù.

Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng Giêng năm 2010, hai thanh niên hồi giáo cực đoan đã đốt phá một ngôi nhà thờ tại vùng ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.

Khi tuyên án hai anh em Raja Ibrahim, thẩm phán Komathy Suppiah nói rằng họ đã làm nhục đất nước.

Kể từ đầu năm 2010, sau khi Bộ Tư Pháp Malaysia cho phép một tờ báo Công giáo được xử dụng từ "Allah" để chỉ Thiên Chúa trong các ấn bản bằng tiếng Malai, người ta tính có đến hàng chục vụ xâm phạm các nơi thờ phượng của Kitô giáo.

Dưới nhiều áp lực của chính phủ, quyết định này sau đó bị đình chỉ, vì đã tạo ra sự phẫn nộ nơi một số nhóm Hồi giáo vốn xem từ "Allah" là sở hữu của Hồi giáo.

Hồi giáo là quốc giáo tại Malaysia. 60 phần trăm dân số nước này theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô chiếm khoảng 10 phần trăm, phần lớn tập trung tại miền Bắc Ðảo Borneo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page