Các Ðức giám mục Phi luật tân cảnh báo

về những đe dọa của Hồi giáo

tại miền Nam nước này

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân cảnh báo về những đe dọa của Hồi giáo tại miền Nam nước này.

Manila [CWN 13/8/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân cảnh báo về những đe dọa của Hồi giáo tại đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Mới đây, Mặt Trận giải phóng Hồi giáo Moro đã đe dọa mở một cuộc tấn công quân sự tại miền nam Phi luật tân.

Phản ứng trước lời đe dọa, một vị Giám mục trong vùng là Ðức cha Jose Colin Bagaforo cho biết sở dĩ Mặt Trận giải phóng Hồi giáo Moro đưa ra lời đe dọa trên đây là bởi vì các cuộc thương lượng với chính phủ đã bị đình hoãn.

Tân tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino, đã hứa mở lại các cuộc thương thuyết sau tháng chay Ramadan của Hồi giáo.

Ðức cha Bagaforo nhấn mạnh: "Hai bên cần phải ngồi lại và thương lượng với nhau".

Ðược biết từ nhiều năm qua, Mặt Trận Giải Phóng Hồi giáo Moro đã không ngừng tranh đấu cho miền Nam Phi luật tân được tự trị.

Ðức cha Bagaforo cảnh cáo rằng những lời đe dọa công khai của Mặt trận Hồi giáo có thể khiến cho các tín hữu Kitô trong vùng phải vũ trang và như vậy cảnh nồi da xáo thịt là điều khó tránh khỏi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page