Giáo hội tại Bangladesh

chống lại bạo hành đối với phụ nữ

 

Giáo hội tại Bangladesh chống lại bạo hành đối với phụ nữ.

Bangladesh [Zenit 28/7/2010] - Giáo hội Công giáo Bangladesh chống lại bạo hành đối với phụ nữ tại nước này.

Từ nhiều năm nay, Giáo hội tại Bangladesh mở cuộc chiến chống lại tục lệ "hồi môn" và bạo hành đối với phụ nữ.

Cuộc chiến này đã được Caritas thực hiện thành công và cho phép dẹp bỏ được tục lệ này tại một ngàn ngôi làng ở Bangladesh.

Mặc dù bị xem là bất hợp pháp kể từ năm 1980, tục lệ đòi của hồi môn vẫn còn rất phổ biến tại Bangladesh, nhứt là tại miền tây bắc nước này.

Hiện tượng này là nguyên nhân tạo ra nhiều cuộc sát hại trẻ sơ sinh nữ. Trong những năm gần đây,cũng vì tục lệ này, người ta còn tiến hành phá thai để chọn lựa phái tính của trẻ sơ sinh.

Ðối với nhiều gia đình Bangladesh, có một đứa con gái là cả một món nợ phải trả. Có khi vì của hồi môn mà các gia đình mang nợ suốt đời hoặc lâm cảnh khốn cùng.

Ngoài vấn đề của hồi môn, nhiều gia đình Bangladesh còn phải đối đầu với nạn bạo hành đối với phụ nữ.

Theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, trước một tục lệ khó dẹp bỏ như thế, các giáo xứ và các tổ chức Công giáo tại Bangladesh đã đi tiên phong trong công tác gây ý thức cho dân chúng.

Với mục đích này, Caritas Bangladesh tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ nhằm gây ý thức cho dân chúng tại vùng Tây Bắc giáp giới với Ấn Ðộ là nơi mà tục lệ "hồi môn" vẫn còn rất thịnh hành.

Sáng kiến này rất thành công. Trong khoảng 1,000 ngôi làng được Caritas cho tổ chức trình diễn văn nghệ, tục lệ này hầu như đã biến mất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page