Tòa thánh lên án luật nới lỏng

phá thai tại Tây Ban Nha

 

Tòa thánh lên án luật nới lỏng phá thai tại Tây Ban Nha.

Roma [AFP 28/7/2010] - Tòa thánh lên án luật nới lỏng phá thai tại Tây Ban Nha.

Hôm thứ Tư 28 tháng 7 năm 2010, Ðức cha Ignacio Carrasco de Paula, tân chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, đã mạnh mẽ phê bình luật cho phép phá thai bắt đầu có hiệu lực tại Tây Ban Nha vào hôm 5 tháng 7 năm 2010.

Trong một cuộc phỏng vấn trên nguyệt san Công giáo điện tử có tên là "Il Consulente re", Ðức cha De Paula gọi luật cho phép phá thai mới tại Tây Ban Nha là một luật "tuyệt đối ngu xuẫn" phù hợp với tâm thức của thủ tướng Tây Ban Nha, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Theo Ðức cha tân Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, thủ tướng Zapatero là người "không có đủ khả năng để hiểu được thế nào là một quyền".

Ðức cha De Paula nói rằng đối với ông Zapatero, bất cứ thứ gì được xem là quyền thì ông cổ võ mà không hiểu thế nào là "quyền".

Theo Ðức cha chủ tịch Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, không riêng gì tại Tây Ban Nha, mà hiện tại nhiều nơi ngày càng có khuynh hướng đưa ra chủ thuyết về quyền tuyệt đối của cá nhân trong quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân và bác sĩ đành phải tuân thủ phán quyết của thẩm phán, bởi vì trên phương diện pháp lý, người có thẩm quyền là thẩm phán chứ không phải là bác sĩ.

Luật mới về phá thai tại Tây Ban Nha đã được Quốc hội nước này thông qua ngày 24 tháng 2 năm 2010. Theo luật này, phụ nữ có thể tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và cho tới tuần lễ thứ 22 nếu có nguy hại cho sức khỏe của thai phụ hay những dị tật trầm trọng của thai nhi.

Trước kia, luật chỉ cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi dị hình hay sức khỏe thể lý hoặc tâm lý của người mẹ bị đe dọa.

Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đã không ngừng chống lại luật mới này. Ngoài ra, hồi đầu tháng 6 năm 2010, Ðảng Nhân Dân cũng đã kiện lên Tòa Bảo Hiến vì cho rằng luật cho phép phá thai mới ngược lại với điều 15 của Hiến Pháp Tây Ban Nha, theo đó "mọi người đều có quyền sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page