Một số người Công giáo Cambodia

không hài lòng với bản án

dành cho một đồ tể Khmer Ðỏ

 

Một số người Công giáo Cambodia không hài lòng với bản án dành cho một đồ tể Khmer Ðỏ.

Phnom Penh, Cambodia [Cathnews 28/7/2010] - Một số người Công giáo Cambodia không hài lòng với bản án dành cho một tay đồ tể Khmer Ðỏ.

Ðược biết: mới đây, một tòa án quốc tế gồm các thẩm phán quốc tế và Cambodia đã tuyên án 35 năm tù ở cho ông Kaing Guek Eav, còn được biết với bí danh là "Duch".

Ông Duch bị kết án vì đã sát hại, tra tấn và phạm tội ác chống lại nhân loại khi làm giám đốc Nhà tù Tuol Sleng dưới thời cộng sản cai trị tại Cambodia sau năm 1975.

Ông Duch bị chính quyền Cambodia bắt giữ năm 1999. Cuộc xét xử ông Duch là phiên tòa quốc tế đầu tiên về các tội ác dưới thời cộng sản.

Một số người Công giáo Cambodia nói rằng đây là một bản án quá nhẹ.

Ông Eung Try, 60 tuổi, mà 6 anh chị em đều bị sát hại dưới thời cộng sản cai trị từ năm 1975 đến năm 1979, nói rằng lẽ ra ông Duch phải bị kết án chung thân.

Ông Dương Savong, một giảng viên giáo lý cũng nói rằng so với những tên tội phạm khác, bản án dành cho ông Duch là quá nhẹ.

Ông Duch, năm nay 67 tuổi, là cựu giám đốc của nhà tù khét tiếng Tuol Sleng hay còn gọi là S-21. Ông bị kết án vì tội ác chiến tranh cũng như đã gây ra cái chết cho trên 14 ngàn người.

Dưới thời Khmer Ðỏ, đã có khoảng 1 triệu 7 trăm ngàn người Cambodia chết vì đói, vì bị tra tấn và lao động khổ sai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page