Các Hội đồng Giám mục Colombia và Venezuela

giúp cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia

 

Các Hội đồng Giám mục Colombia và Venezuela giúp cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia.

Bogota, Colombia [Zenit 27/7/2010] - Các Ðức giám mục chủ tịch của hai Hội đồng Giám mục Colombia và Venezuela tuyên bố rằng các ngài có thể giúp hai quốc gia cải thiện quan hệ sau khi tổng thống Venezuela tuyên bố đoạn giao với Colombia.

Trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Colombia, Ðức cha Ruben Salazar Gomez, chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia cho biết: ngài hy vọng hai quốc gia sẽ tái lập quan hệ hòa bình và huynh đệ. Ngài kêu gọi các vị nguyên thủ quốc gia hãy quan tâm đến nỗi khổ đau của dân chúng sau khi tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez tuyên bố đoạn tuyệt với Colombia.

Trong một cuộc họp báo sau một phiên họp của Hội đồng liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh gọi tắt là Celam để nghiên cứu về sự đóng góp của Giáo hội trong công cuộc tái thiết Haiti, Ðức cha Gomez tuyên bố rằng "thật là vô lý nếu hai quốc gia không giải quyết được vấn đề, bởi vì dân chúng của hai nước đều muốn sống trong hòa bình".

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia nhấn mạnh rằng cần phải giúp đỡ hai chính phủ vượt qua bầu khí thiếu tin tưởng lẫn nhau. Theo ngài, tổng thống tân cử của Colombia, ông Juan Manuel Santos đã tuyên bố luôn muốn có những quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng.

Về phần mình, Ðức cha Ubaldo Santana Sequera, chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela cũng nói rằng ngài hy vọng hai Hội đồng Giám mục Colombia và Venezuela luôn tiếp tục hợp tác với nhau và làm chứng cho tình huynh đệ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page