Chính phủ Nam Hàn cho phép

các nhà lãnh đạo tôn giáo cứu trợ Bắc Hàn

 

Chính phủ Nam Hàn cho phép các nhà lãnh đạo tôn giáo cứu trợ Bắc Hàn.

Seoul, Nam Hàn [CNS 21/7/2010] - Chính phủ Nam Hàn cho phép một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo tôn giáo cứu trợ Bắc Hàn.

Do các căng thẳng mới đây trên bán đảo Triều Tiên, chính phủ Nam Hàn quyết định đình chỉ mọi chương trình cứu trợ của các tôn giáo dành cho Bắc Hàn.

Theo tin của hãng thông tấn Ucanews, các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc Phong Trào "Liên đới vì hòa giải và hòa bình Triều Tiên" nói rằng vào ngày 26 tháng 7 năm 2010, họ sẽ vượt qua biên giới và trao 300 tấn lúa mì cho người dân Bắc Hàn. Theo dự trù, sẽ có 30 nhà lãnh đạo tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo, Ðạo Cheondogyo, Tin Lành và Phật giáo Won, sẽ đến Kaesong, Bắc Hàn, để trao quà cho nhân dân Bắc Hàn.

Tuy nhiên, văn phong chính phủ Nam Hàn đặc trách về việc tái thống nhứt Nam Bắc chống lại chương trình này.

Cha John Kim Hun Il, một thành viên của Phong Trào, nói rằng bộ thống nhứt Triều Tiên của chính phủ Nam Hàn nói rằng bộ chỉ cho phép 5 thành viên của Phong Trào được đi Bắc Hàn để trao quà.

Cha Kim nói rằng việc chính phủ Bắc Hàn cho phép trao tặng lúa mì cho nhân dân Bắc Hàn là một điều có ý nghĩa. Tuy nhiên, thật là đáng tiếc khi chính phủ giới hạn con số các đại diện tôn giáo được phép đi Bắc Hàn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews hôm 21 tháng 7 năm 2010, cha Kim nói rằng "con đường đi đến Bắc Hàn đã bị đóng lại. Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là làm sao giao được số lúa mì và có được vai trò trong việc mở lại cuộc đối thoại và hợp tác với Bắc Hàn".

Sau khi Bắc Hàn bắn chìm một tàu chiến của Nam Hàn, chính phủ Nam Hàn đã hạn chế việc qua lại giữa biên giới hai miền.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page