Tòa thánh tuyên bố

vì lợi ích của giáo phận

có thể đóng cửa các giáo xứ

 

Tòa thánh tuyên bố: vì lợi ích của giáo phận, có thể đóng cửa các giáo xứ.

Boston, Hoa kỳ [Zenit 20/7/2010] - Tòa thánh tuyên bố: vì lợi ích của giáo phận, có thể đóng cửa các giáo xứ.

Ðược biết: hồi năm 2004, nại đến một số lý do như thiếu linh mục, dân số Công giáo thay đổi và nhứt là thiếu hụt tài chính, Tổng giáo phận Boston, Hoa kỳ, đã tuyên bố đóng cửa một số giáo xứ.

Không chấp nhận quyết định này cho nên một số giáo xứ đã làm đơn kiện lên Bộ giáo sĩ và Tòa án tối cao của Tòa thánh.

Dạo tháng Giêng năm 2006, tòa Tổng giám mục Boston loan báo rằng Bộ Giáo Sĩ đã bác đơn của 9 giáo xứ.

Hôm thứ Năm 22 tháng 7 năm 2010, Giáo phận này lại cho biết đã nhận được phán quyết của Tòa án tối cao của Tòa thánh. Phán quyết này khẳng định rằng Giáo phận có thể xét thấy vì lợi ích mà đóng cửa một số giáo xứ.

Hiện vẫn còn một số giáo xứ tổ chức các cuộc canh thức để đòi hỏi mở cửa lại các giáo xứ đã bị đóng cửa. Một thông cáo của Tổng giáo phận Boston cho biết sẽ tiếp tục tìm một giải pháp ôn hòa để chấm dứt các buổi canh thức như thế.

Tổng giáo phận Boston khẳng định: "Chúng tôi kêu gọi và khuyến khích tất cả những ai đã làm đơn khiếu kiện về việc đóng cửa các giáo xứ hãy liên kết với chúng tôi trong nỗ lực tái thiết và hàn gắn Giáo hội địa phương của chúng ta".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page