Giáo hội Công giáo tại Argentina

tiến hành hồ sơ xin phong Chân phước

cho hai linh mục bị sát hại

 

Giáo hội Công giáo tại Argentina tiến hành hồ sơ xin phong Chân phước cho hai linh mục bị sát hại.

Buenos Aires, Argentina [AFP 19/7/2010] - Giáo hội Công giáo tại Argentina tiến hành hồ sơ xin phong Chân phước cho hai vị linh mục bị sát hại dưới thời độc tài.

Trong một lễ nghi tưởng niệm tại nghĩa trang El Charmical, tỉnh La Rioja, hôm thứ Hai 19 tháng 7 năm 2010, Ðức cha Roberto Rodriguez, Giám mục La Rioja, Tây Bắc Argentina, cho biết cha Carlos di Dios Murias, người Argentina và cha Gabriel Longueville, người Pháp, bị sát hại dưới chế độ độc tài từ năm 1976 đến năm 1983, sẽ được Giáo hội tại đây thiết lập hồ sơ để xin phong Chân phước.

Cha Longuevilla và cha phó của ngài là cha Murias đã bị bắt cóc ngày 18 tháng 7 năm 1976 tại giáo xứ El Salvador. Thi thể đầy vết đạn của hai vị đã được tìm thấy trong một miếng đất hoang trong thành phố.

Cha Longueville, thành viên của "Phong Trào các linh mục vì thế giới thứ ba" là một trong 18 người Pháp bị sát hại hay mất tích dưới thời độc tài.

Ðức cha Rodriguez loan báo rằng vào ngày 12 tháng 12 năm 2010, Giáo hội tại Argentina sẽ tiến hành hồ sơ xin phong Chân phước và nộp lên bộ phong thánh.

Theo "Phong Trào đại kết vì nhân quyền", dưới thời độc tài tại Argentina, có 10 linh mục, hai chủng sinh và 5 giáo dân đã bị sát hại. Ngoài ra còn có 10 linh mục, 4 tu sĩ, 7 chủng sinh và 45 giáo dân khác mất tích.

Theo các tổ chức nhân đạo, tổng số những người mất tích dưới chế độ độc tài lên đến 30 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page