Người Công giáo Nhựt bản cám ơn

các sư sãi Phật giáo vì đã giúp đỡ

các tín hữu Kitô bị bách hại

 

Người Công giáo Nhựt bản cám ơn các sư sãi Phật giáo vì đã giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại.

Yamaguchi, Nhựt bản [Zenit 20/7/2010] - Người Công giáo Nhựt bản cám ơn các sư sãi Phật giáo vì đã giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại.

Theo hãng thông tấn Ucanews, một nhóm tín hữu Công giáo thuộc giáo xứ Hagi, tại Yamaguchi, Nhựt bản, đã cám ơn các tu sĩ Phật giáo tại chùa Houonji vì đã bảo vệ cộng đồng Công giáo bị bách hại hồi thế kỷ 18.

Các tín hữu Công giáo Hagi đã bày tỏ lòng biết ơn với các tu sĩ Phật giáo trong một nghi thức liên tôn được cử hành tại chùa Houonji hôm 4 tháng 7 năm 2010. Trong nghi thức, các tín hữu Công giáo đã cám ơn lòng tử tế và quảng đại của các tu sĩ Phật giáo đối với bậc tiền nhân của họ.

Nhóm người Công giáo gồm 60 người, do cha Makoto Onchi cầm đầu đã viếng thăm chùa Houonji. Theo thông lệ, hằng năm người Công giáo Nhựt bản thường viếng thăm những nơi nào đã từng giúp đỡ người Công giáo bị bách hại vào thế kỷ 18.

Trong cuộc viếng thăm của phái đoàn Công giáo, Thượng tọa Toshiki Namba đã hướng dẫn đến một phòng kín nối liền với phòng khách của tu viện bằng một đường hầm dẫn ra ngôi vườn phía sau chùa. Chính trong căn phòng kín này mà các tín hữu Kitô bị bách hại đã ẩn núp.

Nhiều đài tưởng niệm các tín hữu Kitô bị bách hại đã được dựng lên trong nhiều chùa Phật giáo trên toàn quốc.

Vùng Yamaguchi là nơi mà cộng đồng Công giáo đầu tiên được thánh Phanxico Xavier thành lập vào khoảng giữa thế kỷ 16. Vào cuối thế kỷ 16, các cuộc bách hại Công giáo bùng nô và Kitô giáo hoàn toàn bị cấm chế trên toàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page