Sự hợp tác giữa

Chính thống Nga và Công giáo

 

Sự hợp tác giữa Chính thống Nga và Công giáo.

Ukraine [Catholic on line 20/7/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðức thượng phụ Kyrill, Thượng phụ chính thống Mascova và toàn nước Nga đang viếng thăm Ukraine để mừng kỷ niệm việc nước Nga trở lại Kitô giáo cách đây 9 thế kỷ. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ðức thượng phụ Kyrill sẽ kéo dài cho đến ngày 28 tháng 7 là ngày mà quốc hội Nga đã thông qua luật để nhìn nhận như một ngày quốc khánh tại nước này.

Nhân dịp này, Ðức thượng phụ Kyrill đã kêu gọi các tín hữu chính thống và người công giáo hợp tác với nhau để bảo vệ các giá trị kito.

Ðức Kyrill đã được bầu làm thượng phụ thứ 16 của Mascova và toàn nước Nga dạo tháng Giêng năm 2009. Ðây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chế độ cộng sản vô thần sụp đổ tại cái nôi khai sinh của chủ nghĩa cộng sản.

Ðức thượng phụ Kyrill là người rất quan tâm đến sự suy đồi luân lý tại Nga, Âu Châu cũng như trong nền văn hóa Tây Phương nói chung.

Trong một bài viết có tựa đề "Ðức thượng phụ Kyrill và Ðức giáo hoàng Benedicto XVI: hai nhà lãnh đạo trong thời đại truyền giáo mới", tác giả Johannes Jabobse, chủ bút của tạp chí "Chính thống Ngày nay" và chủ tịch "Học Viện Chính Thống Hoa kỳ" đã viết rằng "Ðức thượng phụ là một nhà thần học có khuynh hướng bảo thủ như Ðức giáo hoàng Benedicto XVI. Cả hai đều xem tôn giáo như suối nguồn làm phát sinh văn hóa. Cả hai đều hiểu rằng Âu Châu không thể thoát khỏi ách thống trị của "bạo chúa" nếu nó không tái khám phá những cội rễ Kitô của nó".

Trong bản tin hôm thứ Ba 19 tháng 7 năm 2010, hãng thông tấn Nga Interfax đã trích dẫn lời của Ðức thượng phụ Kyrill nói rằng ngài và Ðức thánh cha Benedicto XVI có cùng quan điểm về nhiều vấn đề luân lý.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho giới truyền thông Ukraine trước khi lên đường viếng thăm nước này, Ðức thượng phụ Kyrill tuyên bố: "Tôi phải nói rằng lập trường của đức đương kim Giáo hoàng Benedicto XVI gia tăng niềm lạc quan".

Ngài nhắc lại với các ký giả rằng đức Benedicto XVI thường bị "các nhà thần học và giới truyền thông cấp tiến tại Tây Phương chỉ trích" vì những quan điểm của ngài. Tuy nhiên, theo đức Kyrill, trong nhiều vấn đề luân lý, cái nhìn của Ðức thánh cha Benedicto XVI hoàn toàn phù hợp với cái nhìn của Giáo hội Chính thống Nga. Ðây là cơ hội để các tín hữu Chính thống cùng với Giáo hội Công giáo bênh vực các giá trị Kitô, nhứt là tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn quốc tế.

Tuy nhiên, cũng theo hãng thông tấn Interfax, Ðức thượng phụ Mascova và toàn nước Nga cũng nhìn nhận "những hiện tượng nguy hiểm" trong các Giáo hội Tin lành hiện nay. Ngài nói rằng trong các Giáo hội này, các tín hữu Kitô "để cho các yếu tố tội lỗi của thế giới đi vào nội bộ của mình và biện minh cho những yếu tố ấy". Kết quả là "những kiểu nói của triết lý thế tục và tự do được lập lại trong các Giáo hội Tin Lành và cắm rễ sâu trong cách suy nghĩ của các Giáo hội này".

Ðức thượng phụ Kyrill đặc biệt quan ngại về vấn đề truyền chức cho phụ nữ tại Tây Phương. Theo ngài, vấn đề này xuất hiện tại Tây Phương khi "quan niệm thế tục về nhân quyền được đưa vào thần học và các thực hành của Giáo hội".

Một vấn đề khác cũng được đức thượng phụ Mascova và toàn nước Nga chú ý đến là thái độ đối với đồng tính. Ngài tuyên bố với các ký giả như sau: " Lời của Chúa bị bóp méo để làm vừa lòng khuynh hướng thế tục tự do. Kinh Thánh đã viết "bằng giấy trắng mực đen" rằng đây là hành động tội lỗi".

Chính vì thế mà Ðức thượng phụ Mascova và toàn nước Nga không ngừng lên tiếng cảnh báo về sự suy đồi luân lý cũng như sự thù nghịch của nền văn hóa đương đại đối với Giáo hội.

Hôm thứ Hai 19 tháng 7 năm 2010, trước khi lên đường viếng thăm Ukraine, Ðức thượng phụ đã kêu gọi các tín hữu Chính thống và người Công giáo hãy hợp tác với nhau để bênh vực và quảng bá các giá trị Kitô.

Ðây là một dấu hiệu tích cực cho thấy rằng Chính thống và Công giáo không những có thể cộng tác với nhau để thăng tiến các giá trị Kitô, mà cũng rất gần gũi với nhau về phương diện thần học.

Liền sau khi được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga, Ðức thượng phụ Kyrill tuyên bố rằng "tại Vatican và không chỉ tại Vatican mà còn trên toàn thế giới, người Công giáo hiểu rằng các tín hữu Chính thống là "đồng minh" của mình. Và người Chính thống cũng ngày càng hiểu rằng người Công giáo là đồng minh của mình khi đứng trước chủ nghĩa thế tục thù nghịch và phi tôn giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page