Hai tín hữu Kitô bị sát hại

ngay trước tòa án

 

Hai tín hữu Kitô bị sát hại ngay trước tòa án.

Faisalabad, Pakistan [Asianews 19/7/2010] - Hai tín hữu Kitô bị sát hại ngay trước cửa tòa án.

Ðược biết hai tín hữu này là ông Rashid Emmanuel và Sajid Masih Emmanuel. Hai anh em này đã bị tố cáo phạm luật chống phạm thượng và bị mang ra tòa xét xử. Trong lúc bị cùm tay và giải trả lại nhà tù, họ đã bị bắn chết ngay trước cửa tòa án.

Hôm 2 tháng 7 năm 2010, khi hai người bị bắt giữ, cộng đồng tín hữu Kitô tại đây đã lên tiếng báo động, vì sợ sẽ bị tấn công. Liền sau khi hai anh em này bị bắt giữ, những người Hồi giáo đã tổ chức một cuộc biểu tình yêu cầu phải xử tử họ.

Ông Rashid và ông Sajid đã bị hai người có vũ trang bắn hạ trước một tòa án tại Faisalabad. Một cảnh sát viên áp giải hai người cũng bị thương. Liền sau vụ nổ súng, những kẻ sát nhân đã chạy thoát.

Trong nhiều ngày qua, các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Faisalabad đã khích động hận thù đối với hai tín hữu Kitô này. Hai người đã bị bắt giữ không đầy một tháng sau khi có những tờ truyền đơn mang tên họ được phát tán với nội dung phỉ báng tiên tri Mahomet.

Các nguồn tin từ địa phương nói rằng cảnh sát đưa họ ra tòa để mong họ được trắng án bởi vì một cuộc phân tách chữ viết trên các tờ truyền đơn cho thấy họ không phải là tác giả của các tờ truyền đơn này.

Theo ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm thiểu số, người Hồi giáo thường bịa đặt các cáo buộc vì có bất bình hay tranh dành với các tín hữu Kitô. Một trong hai nạn nhân trên đây là một Giáo sĩ Tin lành.

Về phần mình, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Pakistan, đã mạnh mẽ lên án hành động sát nhân trên đây. Theo ông, đây là một tội ác. Ông chỉ trích chính phủ Pakistan vì đã không làm gì để chận đứng các vụ lạm dụng luật chống phạm thượng và kêu gọi hãy bãi bỏ luật này.

Hồi tuần trước, nhiều gia đình Kitô đã phải trốn chạy khỏi khu Waris Pura trong thành phố Faisalabad là nơi đã xảy ra vụ sát nhân trên đây. Hôm 15 tháng 7 năm 2010, những người Hồi giáo đã xuống đường kêu gọi xử tử hai tín hữu Kitô anh em nói trên. Ngày hôm sau, sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu hằng tuần, các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã kêu gọi các tín đồ xuống đường biểu tình để chống lại các tín hữu Kitô. Trong cuộc biểu tình, họ đã ném đá vào nhà thờ Mân Côi của Giáo hội Công giáo.

Vụ hạ sát hai tín hữu Kitô đã diễn ra trong lúc ngoại trưởng Hoa kỳ, bà Hilary Clinton viếng thăm Pakistan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page