Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên tiếng

bênh vực Luật bảo vệ hôn nhân

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên tiếng bênh vực Luật bảo vệ hôn nhân.

Washington [CWN 13/7/2010] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ lên tiếng bênh vực Luật bảo vệ hôn nhân.

Mới đây, nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Ðức cha Joseph Kurts, Tổng giám mục Louiville, chủ tịch Ủy ban bảo vệ hôn nhân, đã lên án việc một tòa án địa phương bác bỏ Luật Bảo vệ hôn nhân. Ðức cha Kurts gọi phán quyết của tòa án này là nguy hiểm và đi ngược lại công lý đích thực.

Trong tuyên ngôn được cho công bố hôm 12 tháng 7 năm 2010, Ðức cha chủ tịch Ủy ban bảo vệ hôn nhân tái khẳng định rằng "hôn nhân, tức sự kết hợp của một người nam và một người nữ, là một định chế độc nhứt, không thể thay thế được." Không gì có thể so sánh được với sự kết hợp trường kỳ của vợ chồng. Tiểu bang có nghĩa vụ phải xử dụng dân luật để củng cố định chế nền tảng của xã hội dân sự này.

Theo Ðức cha Kurtz, có vô số lý do để bảo vệ định chế hôn nhân. Nhưng quan trọng hơn cả chính là bảo vệ chỗ đứng của vợ chồng, vai trò của cha mẹ cũng như quyền của con cái, vốn là những người dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban bảo vệ hôn nhân đã nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa kỳ để bày tỏ quan ngại về việc một tòa án tại bang Massachusett đã đưa ra phán quyết bác bỏ luật bảo vệ hôn nhân. Ngài nói rằng phán quyết này là một việc làm nguy hiểm vì chối bỏ những mục đích hiễn nhiên nhứt của hôn nhân và chống lại công lý. Thật vậy, phán quyết của tòa án nói trên xem sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ là "phi lý" .

Trong tuyên ngôn, Ðức cha chủ tịch Ủy ban bảo vệ gia đình của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng hôn nhân có trước tiểu bang. Vai trò của tiểu bang là phải tôn trọng và củng cố chứ không phải hủy bỏ hôn nhân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page