Tòa thánh bày tỏ tình liên đới

với Ðức cha Zia Zhiguo

 

Tòa thánh bày tỏ tình liên đới với Ðức cha Zia Zhiguo.

Roma [Zenit 13/7/2010] - Tòa thánh bày tỏ tình liên đới với Ðức cha Zia Zhiguo, vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc được trả tự do hôm 7 tháng 7 năm 2010.

Trong sứ điệp gởi cho Ðức cha Zhiguo hôm thứ Ba 13 tháng 7 năm 2010, Ðức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo, nói rằng ngài rất vui mừng khi hay tin Ðức cha Zhiguo đã trở về Tòa giám mục. Ðức hồng y cũng chuyển tới Ðức cha Zhiguo phép lành đặc biệt của Ðức thánh cha.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Jules Zia Zhiguo, năm nay 75 tuổi, là "một gương mặt nổi bật của Giáo hội tại Trung quốc vì sự kiên cường trong đức tin và lập trường rõ ràng của ngài đối với đời sống đức tin và chính trị".

Hãng thông tấn Fides nhấn mạnh rằng Ðức cha Zhiguo đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giam ngày 31 tháng 3 năm 2009. Ðây cũng chính là ngày diễn ra tại Roma phiên khoáng dại của Ủy ban tòa thánh về Giáo hội tại Trung Quốc.

Ðức cha Zhiguo sinh ngày 1 tháng 5 năm 1935. Ngài thụ phong linh mục năm 1980 và được tấn phong Giám mục Zhengding năm 1981.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page