Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe

góp phần chuẩn bị bầu cử tại nước này

 

Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe góp phần chuẩn bị bầu cử tại nước này.

Cape Town, Nam Phi [CNS 12/7/2010] - Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe góp phần chuẩn bị bầu cử tại nước này.

Một viên chức của Ủy ban công lý và hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Zimbabwe nói rằng rất có thể người dân nước này chưa sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào năm 2011, nhưng Giáo hội Công giáo cũng đã thực hiện bước đầu trong việc chuẩn bị bầu cử bằng cách kêu gọi hàn gắn và hòa giải.

Ông Alouis Chaumba, chủ tịch Ủy ban công lý và Hòa bình Zimbabwe giải thích rằng "tổ chức một cuộc bầu cử mới có thể mở ra các vết thương cũ". Theo ông, đất nước chưa được hàn gắn đủ để tham gia cầu cử vào năm 2011, như chính phủ liên hiệp đã đề ra trong một thỏa hiệp được ký kết năm vừa qua.

Theo ông Chaumba, để tạo điều kiện cho một cuộc bầu cử tự do và công bình, cần phải chấm dứt bạo động và hoàn toàn tôn trọng pháp quyền.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình Zimbabwe nói rằng Ủy ban đã bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo trong các giáo xứ và liên kết với các tổ chức tư vấn để giúp đỡ những người đã phải đau khổ vì cuộc bầu cử năm 2008.

Ông Chaumba cho biết: chiến dịch vận động thay đổi hiến pháp đã khiến cho chính phủ tung ra nhiều đợt xách nhiễu và khủng bố.

Các nhóm bênh vực nhân quyền nói rằng sau cuộc bầu cử đày tranh cãi hồi tháng 3 năm 2008, khiến cho trên 80 người chết và 2 trăm ngàn người phải đi lánh nạn, chỉnh phủ đã bảo kê các cuộc bạo động nhắm vào phe đối lập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page