Tòa thánh ủng hộ các hoạt động

của Giáo hội tại Cuba

 

Tòa thánh ủng hộ các hoạt động của Giáo hội tại Cuba.

Roma [CNA 12/7/2010] - Tòa thánh ủng hộ các hoạt động trung gian của Giáo hội Công giáo tại Cuba.

Sau khi chính phủ cộng sản Cuba cam kết trả tự do cho các tù nhân chính trị, Tòa thánh cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động trung gian của Giáo hội.

Tưởng cũng nên nhắc lại: do trung gian của Giáo hội, chính phủ cộng sản Cuba sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.

Trong một bài xã luận trên tuần san "Octava dies" [ngày thứ 8] của đài truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, khẳng định rằng Tòa thánh ủng hộ các hoạt động của Giáo hội tại Cuba. Theo phát ngôn viên của Tòa thánh, sở dĩ có được những tiến bộ quan trọng như thế là nhờ lời kêu gọi mà Ðức thánh cha Gioan Phaolo II đã đưa ra tại Cuba khi viếng thăm nước này năm 1998. Thật vậy, đức Gioan Phaolo II đã kêu gọi Cuba mở rộng cửa với thế giới và thế giới cũng hãy mở rộng cửa cho Cuba.

Theo cha Lombardi, việc chính phủ cộng sản Cuba trả tự do cho 52 tù nhân chính trị và việc ký giả Guillermo Farinas ngưng tuyệt thực là những dấu hiệu tốt khiến có thể hy vọng vào những tiến bộ trong bầu khí chung sống hòa bình về xã hội và chính trị tại Cuba.

Nhận định về việc chính phủ Cuba sẽ trả tự do cho 52 tù nhân trong vòng ba tháng tới, cha Lombardi nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Cuba, đặc biệt Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana và Ðức cha Dionisio Garcia, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, đã đóng một vai trò then chốt. Ðiều này cho thấy Giáo hội Công giáo cấm rễ sâu trong lòng dân chúng Cuba và là phát ngôn viên đáng tin cậy của tinh thần và những chờ đợi của dân chúng.

Cha Lombardi giải thích rằng Giáo hội tại Cuba không phải là "một thế lực ngoại quốc. Giáo hội này không bỏ trốn khi gặp khó khăn, trái lại mang lấy đau khổ và hy vọng của dân chúng.

Về phía Tòa thánh, phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng kể từ chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolo II hồi năm 1998 cho đến các chuyến viếng thăm mới đây của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, Tòa Thánh luôn chống lại cuộc cấm vận của Hoa kỳ và tỏ tình liên đới với người dân đang đau khổ cũng như ủng hộ cuộc đối thoại có tính cách xây dựng.

Ðược biết 11 tù nhân chính trị đầu tiên vừa được chính phủ Cuba trả tự do đã lên đường sang Tây Ban Nha cùng với gia đình của họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page