Giáo hội tại Argentina gia tăng nỗ lực

chống lại dự luật nhìn nhận hôn phối đồng tính

 

Giáo hội tại Argentina gia tăng nỗ lực chống lại dự luật nhìn nhận hôn phối đồng tính.

Buenos Aires, Argentina [AFP 11/7/2010] - Giáo hội Công giáo tại Argentina gia tăng nỗ lực chống lại dự luật nhìn nhận hôn phối đồng tính.

Trong các thánh lễ cuối tuần vừa qua, giáo dân trên toàn quốc Argentina được huy động tham gia một cuộc biểu tình trước Quốc hội vào ngày hôm thứ Ba 13 tháng 7 năm 2010 để phản đối việc Thượng Viện nước này chuẩn bị thông qua dự luật nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính.

Nếu dự luật được thông qua, thì Argentina, quốc gia với 91 phần trăm dân số theo Công giáo, sẽ là nước Châu Mỹ đầu tiên nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính.

Theo dự luật, các cặp đồng tính cũng sẽ được hưởng những quyền đầy đủ như các cặp vợ chồng bình thường, kể cả quyền được nhận con nuôi.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua ngày 5 tháng 5 năm 2010 và sẽ được biểu quyết tại Thượng Viện vào ngày 14 tháng 7 năm 2010.

Giáo hội Công giáo tại Argentina đã bày tỏ lập trường của mình trong tuyên ngôn được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc trong các thánh lễ hồi cuối tuần qua. Trong tuyên ngôn, các tín hữu được mời gọi tham gia biểu tình trước tòa nhà Quốc hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page