Giáo hội Công giáo và chính phủ Ấn độ

trợ giúp 60 ngàn sinh viên nghèo

 

Giáo hội Công giáo và chính phủ Ấn độ trợ giúp 60 ngàn sinh viên nghèo.

Kolkata, Ấn độ [Asianews 8/7/2010] - Giáo hội Công giáo và chính phủ Ấn độ trợ giúp 60 ngàn sinh viên nghèo.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, trên 60 ngàn sinh viên nghèo thuộc các bang trên toàn quốc Ấn độ sẽ hưởng được sự trợ giúp của một dự án chung do các linh mục dòng Salesien Don Bosco và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra.

Theo dự án này, các sinh viên nghèo sẽ được huấn luyện miễn phí 3 tháng về quản lý khách sạn, kỹ sư, chế tạo xe hơi, may mặc và tiểu thủ công nghệ.

Ðây là chương trình huấn nghệ lớn nhứt có sự hợp tác của chính phủ và Giáo hội Công giáo tại Ấn Ðộ.

Cha Robin Gomes, một linh mục dòng Salesien tại Calcutta nói rằng trong ba năm qua, Dòng đã thảo luận với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về dự án này. Với sự tài trợ của chính phủ, 100 học viện kỹ thuật của Dòng Don Bosco đã tiến hành dự án.

Cha Gomes cho biết: chương trình huấn nghệ cho sinh viên nghèo nói trên đã khởi sự tại bang Tây Bengal hôm 30 tháng 6 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page