Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Phi

kêu gọi đề cao cảnh giác

trước những vụ tấn công người ngoại quốc

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Phi kêu gọi đề cao cảnh giác trước những vụ tấn công người ngoại quốc.

Cape Town, Nam Phi [CNS 7/7/2010] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Phi kêu gọi đề cao cảnh giác trước các tấn công bài ngoại tại nước này sau mùa World Cup.

Hôm 1 tháng 7 năm 2010, một phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo do Ðức cha Buti Tlhagale, Tổng giám mục Johannesburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, cầm đầu đã gặp gỡ với tổng thống Jacob Zuma để nêu lên những quan ngại về việc có thể xảy ra những cuộc tấn công nhắm vào người ngoại quốc.

Dạo tháng 5 năm 2008, trên 60 người đã bị giết chết và trên 30 ngàn người đã phải đi lánh nạn trong những cuộc tấn công nhắm vào người ngoại quốc.

Hôm mùng 5 tháng 7 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, cha Chris Townsend, giám đốc phòng thông tin của Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng đã có nhiều đồn đãi về những cuộc tấn công như thế sẽ xảy ra. Nhưng cha hy vọng rằng đó là chỉ những tin đồn thất thiệt.

Cha Townsend hy vọng rằng các lực lượng an ninh Nam Phi sẽ hành động kịp thời nếu có xảy ra các cuộc bạo động.

Trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Zuma, phó tổng thống Kgalema Motlanthe và nhiều nhân viên chính phủ khác, các nhà lãnh đạo của các tôn giáo như Hồi giáo, Do thái giáo, Phật giáo, Ấn giáo và Bahai cũng như nhiều đại diện của các Giáo hội Kitô đã thảo luận về những cuộc bạo động có thể xảy ra sau mùa World Cup. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng bàn đến việc duy trì tinh thần đoàn kết phát sinh từ World Cup, việc chấn hưng đạo đức, các mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính phủ cũng như nhiều vấn đề khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page