Giáo hội tại Cuba loan báo

chính phủ nước này sẽ trả tự do

cho 52 tù nhân chính trị

 

Giáo hội tại Cuba loan báo: chính phủ nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.

Havana,Cuba [AFP 7/7/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.

Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 7 năm 2010, vào giữa lúc một tù nhân chính trị đang tuyệt thực và trong tình trạng nguy ngập, Giáo hội Công giáo tại Cuba loan báo rằng chính phủ nước này sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị. Trong số này có 5 người sẽ được phóng thích trong "vài giờ sắp tới" và 47 người khác sẽ ra khỏi tù nội trong 3 hay 4 tháng tới.

Ðây là những cuộc phóng thích tù nhân chính trị quan trọng nhứt của ông Raul Castro kể từ khi ông lên "kế vị" ông anh Fidel Castro dạo tháng 2 năm 2008.

Theo một thông cáo từ Tòa tổng giám mục Havana, việc trả tự do cho 52 nhà bất đồng chính kiến đã được loan báo trong một cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Raul Castro, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana và ông Miguel Angel Moratinos, bộ trưởng ngoại giao Cuba.

Thông cáo viết rằng Ðức hồng y Ortega đã được thông báo là nội trong những giờ sắp tới, 5 tù nhân chính trị sẽ được trả tự do và có thể đến Tây Ban Nha cùng với gia đình của họ.

Thông cáo cũng nói rằng 47 tù nhân khác sẽ được trả tự do và rời khỏi Cuba.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Guillermo Farinas, người đã tuyệt thực từ hơn 4 tháng nay để yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị, nói rằng bà không hay biết gì về tin trên đây. Riêng ông Farinas hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Santa Clara, miền trung Cuba.

Phát ngôn viên của ông Farinas nói rằng bao lâu không được chính thức nhận tin trên, ông sẽ tiếp tục tuyệt thực.

Ông Farinas, một ký giả viết báo mạng, đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 23 tháng 2 năm 2010, sau khi một tù nhân chính trị là ông Orlando Zapata chết vì tuyệt thực.

Sau cuộc gặp gỡ chưa từng có giữa chính phủ Cuba và các vị đại diện Giáo hội Công giáo tại nước này hồi tháng 6 năm 2010, chính phủ Cuba đã trả tự do cho ông Ariel Sigler, đang bị bại liệt. Ông này sẽ lên đường đi Hoa kỳ trong thời gian gần đây.

Theo Ủy ban nhân quyền Cuba, tính cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2010, chính phủ cộng sản Cuba còn giam giữ 167 tù nhân chính trị.

Hôm thứ Ba mùng 6 tháng 7 năm 2010, bộ trưởng ngoại giao Cuba hứa sẽ bình thường quan hệ với Liên Âu sau khi các tù nhân chính trị được trả tự do.

52 tù nhân chính trị sắp được trả tự do trên đây thuộc một nhóm bất đồng chính kiến đã bị chính phủ Cuba bắt giữ hồi tháng 3 năm 2003. Biến cố mà các nhà bất đồng chính kiến gọi là "mùa xuân đen" này đã khiến cho Liên Âu ngưng hợp tác với Cuba trong 5 năm.

Cuba đã bị Hoa kỳ cấm vận từ năm 1962. Nước này vẫn xem các nhà bất đồng chính kiến là "lính đánh thuê" của Hoa kỳ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page