Các Ðức giám mục Tây Ban Nha

nói rằng luật mới về phá thai

làm cho tình trạng thêm tồi tệ

 

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha nói rằng luật mới về phá thai làm cho tình trạng thêm tồi tệ.

Madrid, Tây Ban Nha [CNA 5/7/2010] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha nói rằng luật mới về phá thai làm cho tình trạng thêm tồi tệ.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai mùng 5 tháng 7 năm 2010, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha nói rằng luật mới về phá thai có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7 năm 2010 "không phù hợp với lương tâm, nhứt là lương tâm Công giáo". Các ngài còn nói rằng dưới khía cạnh đạo đức, luật mới này còn tệ hơn luật cũ.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, có ba lý do khiến cho luật mới tồi tệ hơn. Trước hết, luật này xem như một quyền của người phụ nữ được sát hại thai nhi trong tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai.

Thứ đến, luật mới đưa ra một ý niệm về sức khỏe rất hàm hồ.

Cuối cùng, luật này còn cưỡng bách phá thai và đưa ý thức hệ về giới tính vào trong hệ thống giáo dục.

Kết thúc tuyên ngôn, các Ðức giám mục Tây ban nha nói rằng các ngài "lên tiếng cho những người có quyền được sinh ra và được cha mẹ yêu thương đón nhận".

Các ngài cũng nói rằng các ngài lên tiếng thay cho những người mẹ vốn có quyền được xã hội và chính phủ giúp đỡ để không trở thành nạn nhân của phá thai. Các ngài cũng lên tiếng vì quyền tự do của cha mẹ và các trường học có nghĩa vụ hợp tác với họ để giáo dục trẻ em về tính dục và cảm xúc phù hợp với những xác tín luân lý của họ. Các ngài cũng nói thay cho một xã hội có quyền được hưởng những luật pháp chính đáng không lẫn lộn quyền lợi với bất công.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page