Tòa thánh xác nhận

chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha

tại Anh quốc vào tháng 9 năm 2010

 

Tòa thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Anh quốc vào tháng 9 năm 2010.

Vatican [AFP 5/7/2010] - Tòa thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại Anh quốc vào tháng 9 năm 2010.

Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Hai mùng 5 tháng 7 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đã chính thức xác nhận: Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Anh quốc từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2010 thể theo lời mời của nữ hoàng Elizabeth II, thủ lãnh Giáo hội Anh Giáo Anh và các Ðức giám mục Anh, xứ Wales và Scotland.

Trong chuyến viếng thăm, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ với nữ hoàng Anh tại cung điện Holyroodhouse ở Edimbourg, Scotland, và cử hành thánh lễ tại Glasgow.

Tại thủ đô London, Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ với các đại diện của giới chính trị, văn hóa và kinh tế tại sảnh đường Westminster cũng như tham dự một buổi cử hành đại kết trong tu viện Westminster. Ngoài ra cũng tại London, Ðức thánh cha sẽ chủ sự một buổi canh thức tại công viên Hyde Park.

Một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm sẽ là lễ nghi tôn phong Chân phước cho Ðức hồng y John Henry Newman tại Birmingham.

Chuyến viếng thăm đã được chính quyền Anh quốc loan báo hồi tháng 3 năm 2010 và đã tạo ra nhiều làn sóng phẩn nộ tại nước này.

Mục sư Ian Paisley, một nhà lãnh đạo Tin lành cực đoan tại Bắc Ái Nhĩ Lan đã gọi việc mời Ðức thánh cha viếng thăm Anh Quốc là một "sai lầm". Ông cũng gọi các linh mục có hành động lạm dụng tình dục trẻ em là những "phản Kitô".

Ngoài ra, có hai nhà lãnh đạo của phong trào vô thần tại nước này cũng yêu cầu bắt giữ Ðức thánh cha vì điều mà họ gọi là "tội ác chống lại nhân loại", sau khi có những vu cáo cho rằng ngài đã bao che các linh mục ấu dâm.

Tòa thánh Vatican cũng bị chỉ trích vì đã cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt để đón tiếp những người Anh Giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Kể từ khi vua Henry VIII đoạn tuyệt với Tòa thánh và thành lập Giáo hội anh giáo đến nay, Ðức Benedicto XVI là vị Giáo hoàng thứ hai đến viếng thăm Anh Quốc.

Ðức Gioan Phaolo II đã viếng thăm nước này năm 1982. Chuyến viếng thăm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Dân số Anh Quốc hiện nay là 61 triệu người. Trong số này chỉ có 4 triệu 2 tín hữu Công giáo.

Trong một cuộc họp báo tại London hôm thứ Hai mùng 5 tháng 7 năm 2010, Lord Patten, người được bộ trưởng ngoại giao David Cameron giao trách nhiệm tổ chức chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, khẳng định rằng chính phủ Anh "quyết tâm tạo mọi điều kiện để chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha được thành công".

Lord Patten cho biết Vương quốc Anh thống nhứt sẽ chi cho biến cố này một ngân khoản từ 10 đến 12 triệu bảng Anh, tương đương với từ 12 đến 14 triệu rưởi âu kim. Ðó là chưa kể đến những phí tổn về an ninh.

Lord Patten, cựu toàn quyền cuối cùng tại Hongkong, vốn là một người Công giáo. Ông nói rằng những chi phí cho chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha cao hơn hơn một chút so với cuộc họp thượng đỉnh thế giới vừa qua của khối G20 tại Toronto, Canada.

Về phía Giáo hội, Ðức cha Vincent Nichols, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho biết: cho đến nay Giáo hội đã quyên góp được khoảng 5 triệu bản Anh, tức khoảng 6 triệu âu kim. Trong số này, 4 phần 5 là do những đóng góp của những nhà hảo tâm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page