Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ

báo động về nạn buôn người trên toàn cầu

 

Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ báo động về nạn buôn người trên toàn cầu.

Washington [CWN 30/6/2010] - Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ báo động về nạn buôn người trên toàn cầu.

Theo bản báo cáo hằng năm của bộ ngoại giao Hoa kỳ, hiện trên toàn thế giới có trên 12 triệu người trong đó có nhiều trẻ em bị cưỡng bách lao động và mãi dâm.

Mới đây, bộ ngoại giao Hoa kỳ đã vinh danh sư huynh Xavier Passat, một tu sĩ dòng Ða minh người Pháp, vì những nỗ lực của thành trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người tại Brasil.

Trong một lá thư gởi cho các ân nhân, ông Ken Hackett, chủ tịch của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, cho biết nạn buôn người không chỉ diễn ra tại các nước nghèo, mà còn xảy ra ngay tại nhiều thành phố Hoa kỳ.

Theo cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, nạn buôn người là kinh doanh tội phạm đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau nạn buôn bán ma túy và khí giới. Nhưng theo cơ quan này, trong năm vừa qua, chỉ có trên 4 ngàn vụ bị truy tố mà thôi.

Trong lá thư, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ nhắc lại rằng sứ mệnh của cơ quan là bảo vệ và thăng tiến tính thánh thiêng và phẩm giá của sự sống con người: đây là cốt lõi của giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo.

Hiện nay, một trong những chương trình của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ là chận đứng nạn buôn người trước khi nó xảy ra. Do đó, cơ quan này chiến đấu chống lại những nguyên nhân khiến cho nhiều người bị những con buôn biến thành nô lệ. Những nguyên nhân đó là những bất bình đẳng về xã hội, chính trị và kinh tế khiến gia tăng nỗi khổ của người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương, khiến họ bị xem như những đồ vật để buôn bán và đổi chác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page