5 trăm ngàn người Công giáo Phi Châu

mừng kính các vị tử đạo của lục địa

 

5 trăm ngàn người Công giáo Phi Châu mừng kính các vị tử đạo của lục địa.

Uganda [CWN 30/6/2010] - Trên 5 trăm ngàn người Công giáo Phi Châu đã tham gia một cuộc hành hương để mừng kính thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo.

Theo hãng tin Công giáo CNA, cuộc hành hương kính các thánh tử đạo Uganda đã qui tụ trên 5 trăm ngàn người Công giáo từ Sudan, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania và cộng hòa dân chủ Congo cũng như Uganda.

Cuộc hành hương đã được tổ chức tại đền các thánh tử đạo Uganda thuộc Giáo phận Moroto hôm 30 tháng 6 năm 2010.

Ðức cha Henry Ssentongo, Giám mục Moroto, miền đông bắc Uganda, nói với đoàn người hành hương: "Chúng ta đang đứng tại nơi đã nhuộm máu của các vị tử đạo".

Tại Namugongo, giữa năm 1885 và 1887, có 22 thanh niên phục vụ như tôi tớ trong triều đình của vua Mwanga. Họ đã bị giết chết vì trung thành với đức tin Công giáo hơn là chiều theo những đòi hỏi của nhà vua.

Những người thanh niên này là các tín hữu Kitô đầu tiên tại Uganda. Hiện nay, trong tổng số 28 triệu dân, có trên 12 triệu người là tín hữu Công giáo. Mỗi năm có khoảng 4 trăm ngàn người được rửa tội.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức giám mục Moroto kêu gọi khách hành hương: "Cuộc hành hương này phải là một bước ngoặc trong cuộc sống chúng ta. Mừng đất nước Uganda như một xứ sở của các vị tử đạo thôi chưa đủ. Chúng ta còn phải đi theo dấu chân của các ngài và bắt chước Chúa Giesu cho đến cùng".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page